Tiêu điểm thế giới tuần qua

(VOH) - Tuần qua, chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã có chuyến viếng thăm chính thức hai nước Lào và Campuchia. Tại Hoàng cung ở thủ đô Phnom Penh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và phu nhân đã hội kiến với Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni.

Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni đón Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Ảnh: SGGP

Tại buổi hội kiến, Quốc vương Norodom Sihamoni tin tưởng chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết sẽ là sự kiện có ý nghĩa lịch sử, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước phát triển lên tầm cao mới vì sự phồn vinh của mỗi nước.

Quốc vương Norodom Sihamoni khẳng định nhân dân Việt Nam là người bạn tin cậy của nhân dân Campuchia; nhân dân Campuchia mãi mãi là người bạn láng giềng tốt, luôn sát cánh bên cạnh nhân dân Việt Nam. Quốc vương khẳng định sẽ tiếp tục vun đắp cho quan hệ hữu nghị truyền thống và sự hợp tác toàn diện láng giềng tốt đẹp Campuchia - Việt Nam.

Trước đó, chủ tịch Nguyễn Minh Triết cũng có chuyến viếng thăm nước Công Hòa Dân chủ nhân dân Lào.  

Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone nhấn mạnh chuyến thăm chính thức CHDCND Lào của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và phu nhân đã tô thắm thêm mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, tình cảm gắn bó keo sơn giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt - Lào. Chuyến thăm để lại trong trái tim nhân dân các bộ tộc Lào tình cảm sâu đậm về những người bạn, người đồng chí VN hết mực thủy chung, luôn giúp đỡ Lào trong những thời điểm khó khăn và ngày nay đang cùng vững bước trên con đường công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nhận lời mời của T.Ư Đảng Cộng sản Trung Quốc, đoàn đại biểu cấp cao VN do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Hồ Đức Việt dẫn đầu sang thăm và tham dự Liên hoan Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc tại Quảng Tây.

Trong buổi hội kiến với người đồng nhiệm Trưởng ban Tổ chức T.Ư Đảng Cộng sản Trung Quốc Lý Nguyên Triều. Ông Hồ Đức Việt đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa T.Ư Đoàn TNCS hai nước và công tác chuẩn bị chu đáo của các cơ quan hữu quan của Trung Quốc, đặc biệt là của Đảng bộ, chính quyền Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây trong quá trình tổ chức liên hoan.

Trong tuần, dư luận thế giới còn chú ý chuyến  công du Trung quốc của chủ tịch nước Cộng Hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên, ông Kim Jong-Il. Hãng tin Yonhap dẫn nguồn tin ngoại giao Trung Quốc cho biết chiếc xe lửa đặc biệt đưa chủ tịch Triều Tiên đã đi qua thành phố Tế An, gần biên giới Triều Tiên hồi sáng sớm và đến thành phố Cát Lâm. Chủ tịch Kim Jong-Il đã không đi theo lộ trình thông thường là qua thành phố Tân Nghĩa Châu mới vừa bị lũ lụt của sông Áp Lục gây ảnh hưởng.

Đài truyền hình YTN dẫn nguồn tin từ Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết người con trai của Chủ tịch Kim là ông Kim Jong-un cũng đi theo cha trong chuyến công du này.

Cảnh sát đặc nhiệm Philippines tiếp cận chiếc xe buýt bị cướp - Ảnh: AFP

Sự kiện bắt cóc con tin ở Philippines cũng là vấn đề được nhiều người quan tâm. Cảnh sát Philippines thừa nhận đã phạm sai sót trong nỗ lực chấm dứt vụ bắt cóc con tin trên xe buýt tại thủ đô Manila một ngày trước đó trong bối cảnh sự phẫn nộ gia tăng trước kết cục đẫm máu của vụ việc: 9 du khách Hồng Kông cùng kẻ bắt cóc, cựu thanh tra cảnh sát cao cấp Rolando Mendoza, đã thiệt mạng.  

Chiến dịch giải cứu con tin bắt đầu sau khi đàm phán thất bại và cảnh sát nghe có tiếng súng trên xe buýt vào đêm 23-8. Trong chiến dịch được truyền hình trực tiếp, biệt kích đã nổ súng vào xe buýt đồng thời dùng búa tạ đập cửa xe trong nỗ lực đột nhập bên trong. Tuy nhiên, họ buộc phải chờ đợi một cách bất lực bên ngoài trong hơn một giờ khi kẻ bắt cóc dùng con tin làm lá chắn sống.

Chiến dịch giải cứu cuối cùng cũng chấm dứt sau 12 giờ đồng hồ đàm phán thất bại khi cảnh sát bắn hơi cay vào xe buýt trong lúc lính bắn tỉa bắn hạ kẻ bắt cóc. Dù vậy, vào thời điểm đó, 8 con tin trên xe buýt đã thiệt mạng. Trước đó, hung thủ trở nên kích động bởi hành động của cảnh sát và xả súng loạn xạ trong xe buýt. Những người sống sót, chỉ trích cảnh sát hành động quá chậm. Một người nói: “Kẻ bắt cóc không muốn giết chúng tôi. Hắn chỉ bắn chúng tôi sau khi đàm phán thất bại”.

Kết cục đẫm máu của vụ bắt cóc con tin đã gây ra phản ứng giận dữ từ người thân của các nạn nhân cũng như chính quyền và giới truyền thông Hồng Kông. Nhà chức trách Hồng Kông đã tổ chức 2 chuyến bay để đưa người thân của con tin, nhà tâm lý học, bác sĩ và nhân viên xã hội đến Manila. Ngoài ra, các văn phòng chính quyền đều treo cờ rủ nhằm tưởng niệm những nạn nhân xấu số.

Trong khi đó, Chính phủ Trung Quốc đã lên án vụ bắt cóc đồng thời yêu cầu Philippines điều tra và công bố kết quả càng sớm càng tốt. Bắc Kinh cũng gửi một nhóm chuyên gia đến Philippines để giúp khắc phục hậu quả vụ việc. Tại Manila, Đại sứ quán Trung Quốc thúc giục Chính phủ Philippines có những biện pháp cụ thể để bảo vệ công dân nước này.