Tiêu điểm thế giới tuần qua

(VOH) - Cuộc khủng hoảng ngân sách kéo dài hai tuần qua bởi những tranh cãi giữa hai Đảng Dân chủ và Cộng hòa tại lưỡng viện quốc hội Mỹ khiến nước này phải đóng cửa các cơ quan chính quyền đã kết thúc.
Việc đóng cửa các cơ quan hành chính nước Mỹ đã khiến hơn 800.000 công chức phải nghỉ việc không lương. (Ảnh: AFP)

Qua hai tuần tranh cãi, không thông qua được ngân sách, việc đóng cửa các cơ quan hành chính nước Mỹ đã khiến hơn 800.000 công chức phải nghỉ việc không lương, GDP của Mỹ giảm 0,6%, nền kinh tế Mỹ thiệt hại 24 tỷ USD. Đây là con số khá lớn hơn số liệu dự báo. Trước đó, con số dự báo thiệt hại là 300 triệu đô một ngày trong khi thực tế cho thấy mỗi ngày đóng cửa, nền kinh tế Mỹ thiệt hại gấ 5 lần con số dự báo, tức 1,5 tỉ USD.

Song thỏa thuận vừa đạt được chỉ mang tính tạm thời khi hai bên đưa ra thời hạn tiếp theo mà hai đảng cần phải có quyết định cuối cùng để khai thông bế tắc trong kế hoạch ngân sách cho năm tới. Quốc hội Mỹ chỉ đồng ý cung cấp ngân sách đến ngày 15/1 năm nay,  đồng ý nâng mức trần nợ công đến ngày 7/2 năm sau và cuối cùng là việc yêu cầu những cá nhân được nhận hỗ trợ từ Đạo luật chăm sóc y tế bình dân hay còn được biết đến với tên gọi Obamacare phải xác minh thu nhập để chứng tỏ mình thuộc đối tượng được nhận hỗ trợ từ Chính phủ.

Đảng Cộng hòa định sử dụng cơ hội khi Đạo luật Obamacare bị nhiều chỉ trích với mục đích loại bỏ đạo luật này và qua đó làm suy giảm uy tín của Đảng Dân chủ cầm quyền. Tuy nhiên, họ đã không lường trước được là việc trì hoãn thông qua kế hoạch ngân sách cho năm tới khiến chính phủ Mỹ phải ngừng hoạt động một phần, khiến người dân phẫn nộ và quay sang chỉ trích, đỗ lỗi cho đảng Cộng hòa.

* Ở Nga, Viện Đông Phương học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học nước này đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ nhất về an ninh và hợp tác tại Biển Đông.

Nhiều lãnh đạo cao cấp thuộc lưỡng viện quốc hội, ngành ngoại giao Nga như Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Hội đồng Liên bang Mikhail Margelov, Viện sĩ thông tấn Vytali Naumkin - Giám đốc Viện Đông Phương học, các đại diện Duma Quốc gia Bộ Ngoại giao, Hội đồng an ninh - quốc phòng, lãnh đạo một số viện nghiên cứu và đông đảo chuyên gia, nhà khoa học quan tâm đến vấn đề Biển Đông. Về phía khách mời quốc tế có các học giả, nhà nghiên cứu quân sự, chính trị, luật biển hàng đầu thế giới đến từ Liên minh châu Âu, Australia, Ấn Độ, Mỹ, Nhật Bản....

  Trong thông cáo báo chí, lãnh đạo Viện Đông Phương học cho biết vấn đề Biển Đông đang là một trong những đề tài thu hút sự quan tâm lớn của dư luận quốc tế. Các nước trong khu vực tranh chấp đã tiến hành đàm phán trong một thời gian dài, song chưa tìm ra giải pháp khả thi tháo gỡ các bất đồng liên quan vấn đề tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, quyền đánh bắt hải sản, thăm dò, khai thác dầu khí và tự do hàng hải. Nga ủng hộ tìm kiếm các giải pháp cùng chấp nhận được để giải quyết tranh chấp ở Biển Đông; kêu gọi các bên tranh chấp kiềm chế, không sử dụng vũ lực và giải quyết vấn đề bằng biện pháp chính trị - ngoại giao, dựa trên luật pháp quốc tế và Công ước về Luật Biển năm 1982.

* Ở nước láng giềng Campuchia, tuần qua, Đảng Nhân dân Campuchia  cầm quyền lên tiếng yêu cầu Đảng Cứu nguy Dân tộc đối lập thống nhất quan điểm nội bộ để tiếp tục các cuộc đàm phán.

Ông So Kheng, Phó thủ tướng Campuchia, thành viên cấp cao CPP cho biết, thủ lĩnh CNRP Sam Rainsy tuyên bố ông ta không còn đòi hỏi chức danh Chủ tịch Quốc hội nữa mà chỉ yêu cầu CPP chia đều 12 ghế trong Ban thường vụ Quốc hội cho cả CPP và CNRP, yêu cầu này đã bị CPP bác bỏ vì việc mỗi đảng nắm giữ số ghế bằng nhau sẽ gây khó khăn khi phải biểu quyết thông qua các hoạt động của Quốc hội cũng như của Chính phủ theo thể thức quá bán.

Tuy nhiên, người phó của ông  SamRaisy trong Đảng đối lập CNRP cho rằng Đảng này vẫn muốn ghế chủ tịch Quốc hội cho CNRP.

* Tuần qua, một tuần mà những biến đổi khí hậu toàn cầu đã in đậm dấu ấn của nó và gây sự tàn phá nặng nề đối với một số nước. Ở Philippines, cơn bão Sandy tràn vào nước này làm 13 người chết chưa được khắc phục hoàn toàn. Nước này đã phải hứng chịu thêm một trận động đất mạnh 7,1 độ richter làm 85 người chết ở miền trung Philippines, cách vùng du lịch nổi tiếng Cebu 60km.

Ở Việt Nam, cơn bão số 11 có tên quốc tế là Nari, tấn công vào Đà nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên, Quảng Trị, Quảng Bình gây mưa lớn kéo dài cùng với những cơn lốc giật dữ dội đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 18 người, nhiều người mất tích, thiệt hại hàng ngàn tỉ đồng. Hiện các tổ chức, cá nhân và tập thể cũng như chính quyền các cấp đã ra sức khắc phục hậu quả cơn bão, giúp bà con, đồng bào ổn định cuộc sống.