![]() |
| Tổng thống Mỹ Barack Obama tại một cuộc họp báo ở Nhà Trắng.Ảnh: Reuters |
Ông Romney cho rằng Tổng thống Barack Obama thắng cử vì đã
tặng quà cho cử tri. Đó là các cử tri nữ, gốc Phi và gốc Latin hay việc miễn
giảm các khỏan lãi suất cho vay để các sinh viên có thể tiếp tục theo đuổi con
đường học vấn của mình trên bậc Đại học trong nhiệm kỳ đầu tiên. Chưa kể, kế
họach cải cách y tế gây tranh cãi của ông Obama cũng là một món quà lớn mà o6nh
Obama dùng để lôi kéo lá phiếu của các cử tri trẻ, Latinh và gốc Phi. Ông Romney
còn nói tiếp rằng chương trình tranh cử của ông tập trung vào những vấn đề lớn
thực sự như chiến lược quân sự, chính sách đối ngoại, một nền kinh tế mạnh mẽ và
việc tạo công ăn việc làm. Điều này trái với “những nỗ lực lớn ở các vấn đề nhỏ”
của ông Obama.
Đây lại là một tuyên bố hớ hênh khác của ông Romney cho dù chiến dịch tranh cử
đã kết thúc. Trong hội nghị của Hiệp hội Các thống đốc Đảng Cộng hòa tổ chức
tuần qua, nhiều yếu nhân của Đảng Cộng Hòa đã lên tiếng chỉ trích ông Mitt
Romney, cho rằng phát biểu của cựu ứng cử viên tổng thống này không phải là
thông điệp mà Đảng Cộng Hòa muốn chuyển đến cử tri. Thống đốc bang Louisiana
Bobby Jindal tuyên bố chắc nịch, phê phán người mà cách đây không hơn hai tuần,
ông và Đảng của ông đã dành tòan tâm, tòan ý ủng hộ vào vị trí người đứng đầu
nước Mỹ, ông nói lời phát biểu trên là “Hoàn toàn sai lầm! Một, chúng ta phải
ngừng chia rẽ cử tri Mỹ. Chúng ta cần 100% phiếu bầu chứ không phải chỉ 53%.
Hai, chính sách của chúng ta là phải hỗ trợ mọi cử tri đạt được “giấc mơ Mỹ”.
Theo kết quả cuộc bầu cử, ông Obama thu được 332 phiếu đại cử tri, 51% phiếu phổ
thông, trong khi Romney có 206 phiếu đại cử tri và 48% phiếu phổ thông. Ngoài cử
tri trẻ, ông Obama còn nhận được phiếu bầu của 93% cử tri gốc Phi, 71% cử tri
gốc Latinh và 72% cử tri gốc Á. Ngay tại bang Florida, thành trì của Đảng Cộng
Hòa với số phiếu đại cử tri là 29, chiến thắng cũng thuộc về ông Obama.
Ở Đông Á, Thủ tướng Nhật Noda đã chính thức giải tán Hạ viện sớm 1 năm để bầu
lại vào tháng tới, mở đường cho cuộc tổng tuyển cử đầu tiên trong 3 năm qua.
Ngày bầu cử chính thức được dự kiến là ngày 16 tháng 12 tới. Cuộc bầu cử Hạ viện
trước thời hạn sẽ mở ra viễn cảnh thay đổi Chính phủ mới, nhiều khả năng thuộc
về đảng đối lập Dân chủ Tự do mà chủ tịch là ông Shinzo Abe.
Ở Việt Nam. thủ tướng Ucraina Mykola Azarov đã sang thăm
chính thức Việt Nam. Ông được người đồng nhiệm, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ
trì Lễ đón chính thức. Sau lễ tiếp đón trọng thị, hai vị thủ tướng đã có cuộc
hội đàm. Thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
khẳng định chuyến thăm sẽ góp phần quan trọng vào việc tăng cường quan hệ chính
trị tin cậy, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác
trong lĩnh vực kinh tế- thương mại cũng như trong các lĩnh vực khác trên cơ sở
bình đẳng, cùng có lợi giữa Việt Nam và Ucraina. Hai Thủ tướng bày tỏ tin tưởng
chắc chắn rằng, với quyết tâm của hai bên, quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện
Việt Nam- Ucraina sẽ có những bước phát triển tích cực, đáp ứng nguyện vọng và
lợi ích của nhân dân hai nước.
Cùng với sự phát triển quan hệ Việt Nam- Ucraina, quan hệ Việt Nga sau chuyến
viếng thăm của thủ tướng Ngà Medvedev đã tiếp tục củng cố mối quan hệ hai nước.
Tuần này, ngài Andrey Kovtun, trong một cuộc hội thảo diễn ra ở Hà nội, Đại sứ
đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam khẳng định “Phát triển quan hệ đa
dạng với Việt Nam là hướng ưu tiên trong đường lối đối ngoại của Liên bang Nga ở
châu Á-Thái Bình Dương”.
Theo Đại sứ Andrey Kovtun, Việt Nam và Nga đang hợp tác trong những ngành kinh
tế quan trọng có tính chiến lược, trong đó việc xây dựng nhà máy điện nguyên tử
đầu tiên ở Việt Nam sẽ tạo động lực mới cho quan hệ song phương giữa hai quốc
gia trong lĩnh vực khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới.
Hiện ở Nga đang có những cải tổ mạnh mẽ tại Bộ Quốc phòng, tuần này, Tổng thống
Nga Putin đã ký sắc lệnh cách chức thêm hai thứ trưởng phụ trách tài chính và
công nghệ truyền thông. Trước đó, tổng thống Putin cũng sa thải Bộ trưởng Quốc
phòng Anatoly Serdyukov và thay thế tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang
của nước này.
Ở Trung đông, tình hình ở Syria hình như vẫn chưa đủ nóng, khi ở phía Nam,
Israel đã điều hàng chục xe tăng, thiết giáp và 30.000 binh sĩ tới dải Gaza để
chuẩn bị cho khả năng phát động chiến dịch trên bộ tại vùng lãnh thổ Palestine.
Hai bên đã trao đổi tên lửa và oanh kích qua lại từ mấy ngày qua khiến nhiều
người chết và bị thương, trong đó có một thủ lĩnh cấp cao của Hamas.
Tại Syria, theo tin từ hãng truyền thông nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ thì 26 sĩ quan quân
đội Syria, trong đó có hai viên tướng, đã đào tẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ trong 1 đêm.
Đây là đợt đào ngũ đông đảo nhất trong lực lượng sĩ quan của Tổng thống Bashar
al-Assad trong nhiều tháng qua. Quan hệ giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ, từng một thời
là đồng minh của nhau, trở nên căng thẳng sau khi bùng phát làn sóng bạo động
chống chính phủ ở Syria hồi tháng 3 năm ngoái. Thời gian gần đây, Ankara còn đặt
quân đội trong tình trạng báo động cao sau khi khu vực biên giới nước này phải
liên tiếp hứng chịu đạn pháo từ nước láng giềng Syria.


