Tìm thấy 16 thi thể vụ máy bay quân sự Mỹ rơi tại Mississippi

(VOH) – Nguyên nhân của vụ rơi máy bay tại khu vực giáp ranh giữa hạt Leflore và hạt Sunflower (Mississippi, Mỹ) chưa được tiết lộ, tuy nhiên, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 16 thi thể sau tai nạn này.

Máy bay vận tải quân sự KC-130 Hercules như một quả cầu lửa, rơi xuống một cánh đồng đậu tương vào tối thứ hai (10/07).

Phát ngôn viên của Thủy quân lục chiến cho biết, chiếc máy bay này "đã trải qua một tai nạn". Các nhân viên cứu hỏa đã phun các lớp bọt rất lớn lên khu vực bị cháy để ngăn sự lây lan của ngọn lửa.

Theo Cục Quản lý hàng không Liên bang, chuyến bay cất cánh từ Cherry Point, North Carolina, nơi có căn cứ không quân Marine Corps.

Khói lan rộng sau khi máy bay Hercules KC-130 gặp nạn (Ảnh: WLBT 3)

Ông Brett Carr - phát ngôn viên của FBI nói với tờ New York Times rằng, cơ quan này đang đưa nhân viên tới hiện trường, nhưng các nhà chức trách không tin rằng có mưu đồ xấu liên quan.

Máy bay KC-130 được sử dụng để tiếp nhiên liệu hàng không, vận chuyển hàng hoá và thực hiện nhiệm vụ chiến thuật.

Chiếc máy bay do ba phi công điều khiển và có thể chở theo 92 lính bộ binh hoặc 64 lính nhảy dù, theo thông tin trên trang web Hải quân Hoa Kỳ.

Máy bay KC-130 được sử dụng để tiếp nhiên liệu hàng không (Ảnh: Reuters)