​Tìm thấy 20 thi thể trong vụ sập cầu kinh hoàng ở Ấn Độ

(VOH) - Lực lượng cứu hộ đã tìm được thi thể 20 người thiệt mạng sau khi hai chiếc xe buýt lao xuống một dòng sông chảy xiết ở miền tây Ấn Độ do cây cầu bất ngờ bị sập trong cơn mưa lớn.

Phần còn lại của cây cầu sau khi bị nước cuốn trôi (Ảnh: North India Press)

Vụ tai nạn xảy ra đêm thứ Ba (02/8). Time cho biết, các thi thể đang được xác định danh tính và hơn 100 nhân viên cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm những người mất tích bị trôi theo dòng nước về phía nam Mumbai.

 
Video về vụ sập cầu (Nguồn: Youtube)

Nhân viên cứu hộ trang bị đồ lặn, thiết bị chuyên dụng vẫn đang tìm kiếm nhưng hoạt động này bị ảnh hưởng bởi mưa gió và nước sông chảy mạnh.

Các lực lượng không quân, hải quân và bảo vệ bờ biển đã triển khai máy bay trực thăng để khảo sát sông, 12 tàu thuyền cũng được huy động cho công tác tìm kiếm.

Cây cầu sập nhìn từ trên cao (Ảnh: North India Press)

Hình ảnh trên truyền hình địa phương cho thấy, phần lớn của chiếc cầu - được xây dựng từ thời thuộc địa - đã rơi xuống sông Savitri nhưng không có dấu hiệu của những chiếc xe dưới nước.

Cây cầu nằm cách Mumbai khoảng 170 km và nằm trên xa lộ chính nối liền kinh đô tài chính của Ấn Độ với khu du lịch Goa.