Tin nóng ngày 14/12/2018: Thủ tướng Ấn Độ né tránh việc điều tra về thỏa thuận mua máy bay của Pháp

(VOH) - Tòa án tối cao của Ấn Độ đã bác bỏ yêu cầu điều tra về quyết định thu mua 36 chiếc máy bay chiến đấu phản lực Rafale của công ty Dassault, Pháp.

Có rất nhiều tranh cãi chính trị về thỏa thuận này khi các đảng đối lập của Ấn Độ đã cáo buộc các hành vi tham nhũng của Thủ tướng Narendra Modi và yêu cầu ông từ chức.

Tin nóng ngày 14/12/2018: Thủ tướng Ấn Độ né tránh việc điều tra về thỏa thuận mua máy bay của Pháp

Cựu tổng thống Pháp Francois Hollande (trái) và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên bố thỏa thuận Rafale vào năm 2015.

Cả 3 thẩm phán cho biết, họ không thể tìm thấy lý do nào để ‘can thiệp’ vào thỏa thuận này. Thêm vào đó, “không có bất kỳ dấu hiệu khả nghi nào trong quy trình” được sử dụng để mua máy bay.

Cả chính phủ Ấn Độ và công ty Dassault kiên quyết chối bỏ bất kỳ sai phạm nào.

Quyết định trên của tòa án được cho là một thắng lợi của chính phủ Ấn Độ.

 

India PM Narendra Modi avoids probe over France Rafale jet deal

(BBC) - India's top court has dismissed demands for an investigation into the country's decision to buy 36 Rafale fighter jets from French company Dassault.

There was massive political furore over the deal as India's opposition parties have alleged corruption and demanded the resignation of Prime Minister Narendra Modi.

The decision is being seen as a victory for the government in India.

Both Dassault and the government have consistently denied any wrongdoing.

The three-judge bench said they could find no reason to "intervene" in the deal, adding that they had "no doubt in the process" that was used to purchase the aircraft.

Australia đưa ra cảnh báo bão nguy hiểm tại bang Queensland: Chính quyền Australia vừa đưa ra cảnh báo về cơn bão nguy hiểm mang tên Owen đang tiến vào khu vực bờ biển bang Queensland.

 

Quân đội Syria chiếm quyền kiểm soát "thủ phủ" IS tại Syria: Lực lượng quân đội Syria do Mỹ hậu thuẫn vừa chiếm lại được quyền kiểm soát thành phố Hajin ở miền đông - nơi được coi là "thủ phủ" của IS tại Syria.

 

Cảnh sát Hungary đụng độ với người biểu tình trước tòa nhà Quốc hội: Gần một ngàn người biểu tình chống chính phủ đã đụng độ với cảnh sát tối 13/12 bên ngoài tòa nhà Quốc hội Hungary, buộc lực lượng an ninh phải sử dụng hơi cay để ngăn cản.

 

Nhật Bản: Đợt biểu tình mới phản đối việc di dời căn cứ quân sự MỹNhật Bản hôm nay tiếp tục trở lại hoạt động di dời một căn cứ không quân Mỹ đang gây tranh cãi tại Okinawa, khiến cho người dân và cả chính quyền nơi đây “phẫn nộ”.

 

Lần đầu tiên Trung Quốc mua đậu nành của Mỹ sau cuộc chiến thương mại vừa qua: Trung Quốc lần đầu tiên mua một lượng đậu nành từ Mỹ sau cuộc chiến thương mại giữa 2 nước diễn ra vào tháng 7. Đây được xem là động thái mà các nhà chức trách Mỹ tung hô là “bước đi vĩ đại”.