Tin tặc "chôm" hơn 2,5 triệu đô la từ các máy rút tiền Đài Loan

(VOH) - 3 nghi phạm nước ngoài đã bị bắt tại Đài Loan khi bị cáo buộc trộm cắp khoảng 2,5 triệu đô la từ các máy rút tiền trên khắp Đài Loan.

Những tên trộm đã sử dụng phần mềm độc hại để rút túi tiền mặt trong vài phút (Ảnh: EPA)

Một mạng lưới tội phạm từ Đông Âu và Nga đã sử dụng phần mềm độc hại xâm nhập vào hàng chục máy ATM của chi nhánh Mucha, ngân hàng First Bank, cảnh sát nói. CCTV cho thấy, kẻ trộm đeo mặt nạ đi bộ đi với túi tiền bị đánh cắp.

Một người đàn ông Latvia đã bị bắt ở phía đông bắc Đài Loan, trong khi 2 nghi phạm khác bị bắt giữ tại thủ đô Đài Bắc. 13 nghi phạm khác được cho là đã trốn khỏi đất nước.

"Đây là lần đầu tiên một nhóm trộm ATM gây án ở Đài Loan", người đứng đầu bộ phận điều tra tội phạm Lee Wen-chang cho biết.

Hiện vẫn chưa biết chính xác làm thế nào kẻ trộm có thể cài đặt phần mềm độc hại trên máy ATM, nhưng phần mềm này cho phép tội phạm nhanh chóng rút một lượng lớn tiền mặt.

Hơn một nửa số tiền bị trộm đã được khôi phục và các ngân hàng tại Đài Loan đã đóng băng hơn 1.000 máy ATM.