Chờ...

Tin thế giới sáng 13/8: Cháy rừng ở Hawaii thiệt hại hơn 5,5 tỷ USD | Peru công bố hiệp ước an ninh với Mỹ

VOH - Một số thông tin khác: Bộ trưởng Quốc phòng Nga thị sát căn cứ quân sự ở Bắc Cực; Tháp Eiffel ở Pháp hoạt động lại bình thường sau cảnh báo bị đánh bom.

Cháy rừng ở Hawaii gây thiệt hại hơn 5,5 tỷ USD; số người chết tăng lên 80 người

Trung tâm Thảm họa Thái Bình Dương và Cơ quan Ứng phó Khẩn cấp Liên bang Mỹ (FEMA) ngày 12/8 công bố đánh giá bước đầu về thiệt hại trong vụ cháy rừng thảm khốc tàn phá thị trấn Lahaina, bang Hawaii, với tổng diện tích cháy là hơn 787 ha.

Theo đó, đã có hơn 2.200 công trình ở thị trấn Lahaina trên đảo Maui đã bị hư hại hoàn toàn hoặc một phần, trong đó khoảng 86% là nhà ở. Công tác tái thiết khu vực bị tàn phá có thể tiêu tốn ít nhất 5,52 tỷ USD.

Số người thiệt mạng vì cháy rừng tính đến nay đã tăng lên 80 người và có thể còn tiếp tục tăng. Đây là thảm họa có số người chết cao nhất trong lịch sử Hawaii, vượt qua con số 61 người chết trong trận sóng thần ở Big Island vào năm 1960 tại bang này. 

Tin thế giới sáng 13/8: Cháy rừng ở Hawaii thiệt hại hơn 5,5 tỷ USD | Peru công bố hiệp ước an ninh với Mỹ
Một người dân giữa quang cảnh tan hoang vì bị cháy rừng thiêu rụi ờ Lahaina, Hawaii - Ảnh: AP

Peru công bố hiệp ước an ninh hàng không với Mỹ 

Ngày 12/8, Peru đã công bố một thỏa thuận an ninh hàng không với Mỹ. Đây là một trong số những nỗ lực của chính phủ Peru nhằm ngăn chặn máy bay của các băng nhóm tội phạm xâm nhập trái phép vào không phận nước này. 

Bộ trưởng Quốc phòng Peru Jorge Chavez nhấn mạnh các nỗ lực ngăn chặn việc xâm nhập không phận có trong thỏa thuận trên sẽ được thực hiện thông qua các biện pháp phi sát thương.

Theo thông cáo của chính phủ Peru, thỏa thuận trên thể hiện sự "hợp tác chặt chẽ" với Mỹ, làm "sống lại" hiệp ước hợp tác an ninh song phương giữa hai nước - vốn đã bị đình chỉ từ 20 năm trước. Nội dung thỏa thuận bao gồm nâng cấp 20 máy bay trực thăng, thiết bị radar cho Peru, đồng thời Mỹ sẽ hỗ trợ đào tạo lực lượng không quân Peru. 

Tin thế giới sáng 13/8: Cháy rừng ở Hawaii thiệt hại hơn 5,5 tỷ USD | Peru công bố hiệp ước an ninh với Mỹ
Một máy bay của không quân Peru - Ảnh: Getty Images

Bộ trưởng Quốc phòng Nga thị sát căn cứ quân sự ở Bắc Cực

Ngày 12/8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Bộ trưởng Sergei Shoigu cùng giám đốc Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân Nhà nước (Rosatom) Alexey Likhachev đã đến thăm quần đảo Novaya Zemlya tại khu vực Bắc Băng Dương. Chuyến thăm nhằm kiểm tra lực lượng đồn trú ở vùng Bắc Cực, cũng như công tác bảo vệ "các hạ tầng đặc biệt quan trọng".

Tại đây, các quan chức Nga đã thị sát bãi thử vũ khí hạt nhân từng được sử dụng thời Liên Xô. Bộ Quốc phòng Nga cho biết cơ sở này là nơi tiến hành "những đợt đánh giá cấp cao với một số vũ khí và thiết bị quân sự", song không tiết lộ chi tiết.

Ông Shoigu cũng đến căn cứ phục vụ các tàu của Hạm đội Phương Bắc mà hải quân Nga vừa triển khai đến khu vực, Tiêm kích MiG-31 được huy động diễn tập phòng không cùng các đơn vị đang đóng tại Bắc Cực trong chuyến thăm của ông Shoigu.

Tin thế giới sáng 13/8: Cháy rừng ở Hawaii thiệt hại hơn 5,5 tỷ USD | Peru công bố hiệp ước an ninh với Mỹ
Bộ trưởng Shoigu trên máy bay thị sát lực lượng Hạm đội Phương Bắc ở Bắc Cực - Ảnh: Izvestia

Pháp: Tháp Eiffel hoạt động lại bình thường sau cảnh báo bị đánh bom

Chiều ngày 12/8, cảnh sát Pháp ra lệnh sơ tán người dân, khách du lịch ở Tháp Eiffel cùng khu vực lân cận ở thủ đô Paris sau khi nhận cuộc gọi cảnh báo nguy hiểm, song không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Đơn vị quản lý Tháp Eiffel (SETE) cho biết các chuyên gia xử lý bom và lực lượng cảnh sát đã lục soát khắp ngọn tháp. Sau khoảng 2 giờ đồng hồ, sau đó Tháp Eiffel mở cửa hoạt động lại bình thường khi đã loại trừ mọi nguy cơ đe dọa an ninh. 

Tin thế giới sáng 13/8: Cháy rừng ở Hawaii thiệt hại hơn 5,5 tỷ USD | Peru công bố hiệp ước an ninh với Mỹ
Tháp Eiffel ở thủ đô Paris, Pháp - Ảnh: FPJ

Tháp Eiffel - điểm du lịch cực kỳ nổi tiếng ở thủ đô Paris của Pháp thường đối mặt với nhiều mối đe dọa an ninh, trong đó có nguy cơ bị đánh bom.

Trong năm nay, ngọn tháp này đã phải sơ tán 2 lần vì lý do tương tự, lần lượt vào ngày 30/3 và 9/8. Nơi đây cũng phải đóng cửa trong hai giờ sau khi một người đàn ông dọa tự sát hồi giữa tháng 6.