Từ đầu tháng 1, các đợt tập kích bằng UAV và pháo binh của Ukraine nhằm vào cơ sở năng lượng và hệ thống sưởi công cộng tại tỉnh Belgorod, miền tây Nga, đã kéo dài suốt một tháng, buộc chính quyền địa phương phải kêu gọi sơ tán trên diện rộng. Phần lớn những cơ sở điện và sưởi ấm chủ chốt tại tỉnh này đã nhiều lần trở thành mục tiêu bị tấn công.
Phát biểu ngày 11/2, Thống đốc Belgorod Vyacheslav Gladkov nhận định tình hình cung cấp điện và sưởi ấm tại khu vực có khoảng 1,4 triệu dân đang ở mức “vô cùng khó khăn, nghiêm trọng và kéo dài”. Trước đó vào cuối tuần, ông mô tả tình hình điện và sưởi ấm ở Belgorod là “gần như thảm khốc”.
Dự báo thời tiết cho thấy nhiệt độ trong phần lớn tháng 2 xuống dưới mức đóng băng, khiến chính quyền thành phố Belgorod phải cắt nguồn nhiệt cung cấp cho 455 chung cư, 25 trường mẫu giáo, 17 trường học, 9 phòng khám đa khoa và 4 trường đại học.
Bên cạnh các tòa nhà không còn được sưởi ấm do nhà máy nhiệt bị hư hại, khoảng 100.000 cư dân cũng bị gián đoạn nước sinh hoạt. Theo thông báo ngày 8/2 từ văn phòng Thống đốc Gladkov, tình trạng thiếu điện làm các máy bơm chính không duy trì đủ áp suất, buộc chính quyền phải xả hết nước trong các đường ống sưởi trung tâm nhằm tránh đóng băng bộ tản nhiệt và đường ống.

