Đăng nhập

Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc bác bỏ luận tội Thủ tướng Han Duck-soo

00:00
01:50
01:50
VOH - Ngày 24/3, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc bác bỏ nghị quyết luận tội Thủ tướng Han Duck-soo, khôi phục đầy đủ chức vụ Thủ tướng và quyền Tổng thống tạm thời cho ông sau gần 3 tháng bị đình chỉ.

Theo phán quyết, 7 trong số 8 thẩm phán Tòa Hiến pháp đã không đồng tình với nỗ lực luận tội. Trong đó: 5 thẩm phán nhận định nghị quyết luận tội là hợp lệ về thủ tục, nhưng không có đủ căn cứ pháp lý để phế truất ông Han; và 2 thẩm phán cho rằng việc luận tội không hợp lệ ngay từ đầu vì không đạt đủ 2/3 số phiếu thuận tại Quốc hội. Chỉ có 1 thẩm phán duy nhất ủng hộ việc luận tội.

Tòa kết luận ông Han không vi phạm Hiến pháp hay pháp luật trong vụ việc Tổng thống Yoon Suk-yeol ban bố thiết quân luật hồi cuối năm 2024. Việc ông không bổ nhiệm 3 thẩm phán cho Tòa Hiến pháp được cho là “không phù hợp”, nhưng không đủ nghiêm trọng để dẫn đến bãi nhiệm.

Theo đó vào ngày 3/12/2024, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bất ngờ ban bố thiết quân luật, sau đó bị Quốc hội luận tội.

Ông Han Duck-soo khi đó giữ vai trò quyền Tổng thống, nhưng đến ngày 27/12 ông lại bị Quốc hội tiếp tục luận tội, trở thành trường hợp đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc một quyền Tổng thống bị đình chỉ chức vụ.

Phe đối lập cáo buộc ông Han là "nhân tố then chốt" trong việc duy trì thiết quân luật và thiếu hành động để ngăn chặn lệnh của Tổng thống Yoon. Tuy nhiên, tại phiên điều trần ngày 19/2, ông Han bác bỏ mọi cáo buộc.

Sau khi ông Han bị đình chỉ, Bộ trưởng Tài chính Choi Sang-mok tạm thời tiếp quản vai trò quyền Tổng thống và tiến hành bổ nhiệm thêm các thẩm phán còn thiếu cho Tòa Hiến pháp.

MCBELVNYLJNRJBWI5IQUZSESFEXem toàn màn hình
Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo phát biểu khai mạc tại Diễn đàn AI Toàn cầu tổ chức tại Seoul, ngày 22/5/2024 - Ảnh: REUTERS

Ngay sau phán quyết ngày 24/3 của Tòa án Hiến pháp, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ra tuyên bố hoan nghênh, cho rằng đây là minh chứng cho việc “Quốc hội đã lạm dụng quyền lực trong việc luận tội các quan chức chính phủ”.

Ông Han, 75 tuổi, là một chính khách kỳ cựu, từng đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo trong hơn 3 thập niên dưới thời 5 đời tổng thống của Hàn Quốc, cả chính phủ bảo thủ và tự do.

Hiện Tòa Hiến pháp vẫn chưa công bố ngày ra phán quyết đối với Tổng thống Yoon Suk-yeol.

Bình luận