Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tuyên bố sẽ đẩy mạnh xử lý các hành vi đầu cơ và trốn thuế trong lĩnh vực bất động sản, nhấn mạnh tình trạng đầu cơ bất hợp pháp sẽ không thể tiếp diễn.
Chính quyền Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chủ trương cải thiện mối quan hệ liên Triều thông qua xây dựng niềm tin - Ảnh: AFP
Ngày 1/6, trên tài khoản mạng xã hội cá nhân, ông Lee chia sẻ bài viết phản ánh tình trạng nhiều vụ nghi trốn thuế bất động sản tập trung tại khu vực thủ đô Seoul, đồng thời khẳng định cần siết chặt quản lý thị trường nhà đất.
Phát biểu được đưa ra sau khi số liệu của Cơ quan Thuế quốc gia Hàn Quốc (NTS) cho thấy phần lớn tố cáo liên quan trốn thuế bất động sản tập trung tại vùng thủ đô.
Theo NTS, từ khi Trung tâm tiếp nhận tố giác trốn thuế bất động sản được thành lập vào tháng 11/2025 đến hết tháng 3/2026, cơ quan này đã tiếp nhận 780 đơn tố giác.
Trong đó, 633 vụ, tương đương 81%, thuộc thẩm quyền xử lý của các cơ quan thuế tại Seoul, Gyeonggi và Incheon. Các địa phương ngoài vùng thủ đô như Busan, Daejeon, Gwangju và Daegu ghi nhận 147 vụ.
Các số liệu cho thấy hoạt động giao dịch, đầu cơ và nghi vấn trốn thuế bất động sản đang tập trung mạnh tại khu vực thủ đô, nơi giá nhà tăng cao kéo dài và luôn là vấn đề kinh tế - xã hội nhạy cảm tại Hàn Quốc.
Giới quan sát nhận định phát biểu của Tổng thống Lee phát đi tín hiệu chính quyền mới sẽ tăng cường thanh tra thuế, siết quản lý thị trường và mở rộng các biện pháp chống đầu cơ trong thời gian tới.
Quan điểm này cũng phù hợp với định hướng lâu nay của ông Lee rằng tăng trưởng kinh tế cần dựa trên đổi mới sáng tạo và năng suất lao động thay vì lợi nhuận từ sở hữu bất động sản.
Chống đầu cơ bất động sản hiện là một trong những ưu tiên trong chương trình nghị sự kinh tế - xã hội của chính quyền đương nhiệm.
Chính phủ đã triển khai hàng loạt biện pháp như chấm dứt ưu đãi thuế chuyển nhượng đối với người sở hữu nhiều nhà từ ngày 9/5, tăng thuế với hoạt động đầu cơ và tích trữ bất động sản, áp trần cho vay thế chấp tại các khu vực giá nóng, siết tín dụng với người sở hữu nhiều bất động sản, đồng thời tăng cường điều tra hành vi thao túng giá, giao dịch giả và trốn thuế.
Ngoài ra, cơ chế giám sát tội phạm bất động sản trực thuộc Văn phòng Thủ tướng cũng đã được thành lập nhằm tăng hiệu quả kiểm soát thị trường.




