Campuchia khởi động hòa giải quốc tế về tranh chấp biển với Thái Lan

Campuchia thông báo với Liên hợp quốc và Thái Lan về việc khởi động tiến trình hòa giải bắt buộc theo luật quốc tế nhằm xử lý tranh chấp ranh giới trên biển kéo dài giữa hai nước.

Ngày 2/6, Campuchia cho biết đã thông báo tới Liên hợp quốc và Thái Lan về việc Phnom Penh khởi động tiến trình hòa giải bắt buộc theo luật quốc tế nhằm giải quyết tranh chấp ranh giới trên biển kéo dài với Bangkok.

Campuchia khởi động hòa giải quốc tế về tranh chấp biển với Thái Lan – Hình 1

Thủ tướng Campuchia Hun Manet - Ảnh: AFP

“Chúng tôi thực hiện bước đi này để bảo vệ chủ quyền và các quyền trên biển của Campuchia phù hợp với luật pháp quốc tế”, Thủ tướng Campuchia Hun Manet nói.

Theo Reuters, Chính phủ Campuchia đã chỉ định Bộ trưởng Ngoại giao Prak Sokhonn làm đại diện tham gia tiến trình hòa giải, cùng nhà ngoại giao Đan Mạch Peter Taksøe-Jensen và học giả người Pháp Jean-Marc Thouvenin giữ vai trò hòa giải viên.

Phnom Penh cho biết Thái Lan có 21 ngày để chỉ định hai hòa giải viên của mình. Sau đó, các hòa giải viên sẽ lựa chọn chủ tịch để hoàn tất việc thành lập ủy ban hòa giải dưới sự giám sát của Tổng thư ký Liên hợp quốc.

Cùng ngày, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết ông chưa nhận được thông tin về việc Campuchia khởi động tiến trình hòa giải bắt buộc nhằm giải quyết tranh chấp biển giữa hai nước.

Động thái mới diễn ra trong bối cảnh tranh cãi liên quan Bản ghi nhớ 44 (MOU 44) gia tăng, sau khi Thái Lan đơn phương tuyên bố hủy thỏa thuận thăm dò năng lượng ngoài khơi với Campuchia hồi tháng 5.

Bình luận