Theo Yonhap, Bộ Tư pháp Hàn Quốc ban hành lệnh cấm ngay sau khi Văn phòng Điều tra tham nhũng dành cho cán bộ cấp cao (CIO) cho biết họ đã đệ trình yêu cầu ban hành lệnh này.
Đảng Dân chủ đối lập gọi việc áp đặt thiết quân luật của Tổng thống Yoon là "vi hiến, nổi loạn bất hợp pháp hoặc đảo chính". Họ đã nộp đơn khiếu nại lên cảnh sát đối với ít nhất 9 người, trong đó có Tổng thống Yoon, cựu Bộ trưởng Quốc phòng, về cáo buộc nổi loạn.
Theo hiến pháp Hàn Quốc, tổng thống được hưởng quyền miễn trừ truy tố, nhưng điều này không áp dụng đối với cáo buộc nổi loạn hoặc phản quốc.
Tổng thống Yoon ngày 7/12 đã xin lỗi toàn dân trên truyền hình quốc gia, và cam kết không trốn trách nghĩa vụ pháp lý liên quan đến sự việc này.
Ông thoát nguy cơ bị luận tội khi quốc hội bỏ phiếu lần đầu ngày 7/12 do hầu hết thành viên đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) cầm quyền tẩy chay phiên bỏ phiếu. Tuy nhiên, phe đối lập chưa từ bỏ nỗ lực này. Lãnh đạo đối lập Lee Jae Myung cho biết, cuộc bỏ phiếu lần hai sẽ diễn ra vào ngày 14/12 tới.
Cựu bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong Hyun, người được cho là đã đề xuất Tổng thống ban lệnh thiết quân luật bị bắt ngày 8/12. Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Lee Sang Min từ chức vào cùng ngày.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc trước đó thông báo đình chỉ công tác và cấm xuất cảnh với ba trung tướng tham gia thực thi lệnh thiết quân luật của Tổng thống Yoon. Đây cũng là ba người bị phe đối lập cáo buộc nổi loạn.



