Tổng thống Iran không sợ đe dọa từ Mỹ

VOH - Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian mới đây mạnh mẽ tuyên bố rằng đất nước này không sợ hãi trước những đe dọa từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông khẳng định Iran sẽ không khuất phục trước bất kỳ kẻ bắt nạt nào. Phát biểu trên truyền hình Iran, ông Pezeshkian nói rằng người Iran sẽ "không cúi đầu" và "thà quyết chiến hy sinh chứ không chịu nằm chờ chết".

Lời khẳng định này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một bài phát biểu vào tối 13/5 tại Diễn đàn đầu tư Mỹ - Saudi Arabia ở Riyadh cáo buộc Iran là "thế lực phá hoại nhất" tại Trung Đông. Ông Trump cảnh báo rằng nếu Iran từ chối thỏa thuận hạt nhân với Mỹ và tiếp tục hành vi gây hấn với các quốc gia láng giềng, họ sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ, gây tê liệt nền kinh tế của Iran.

My - iran
Ảnh minh hoạ

Tổng thống Pezeshkian cũng chỉ trích tuyên bố của ông Trump, cho rằng ông Trump đã không hiểu đúng về người Iran. Ông khẳng định Iran sẽ không sợ hãi và tiếp tục bảo vệ quyền lợi của mình dù đối mặt với những sức ép từ Mỹ.

Iran và Mỹ đã khởi động các cuộc đàm phán gián tiếp về chương trình hạt nhân của Iran từ ngày 12/4, dưới sự trung gian của Oman. Đến nay, hai bên đã tiến hành bốn vòng đàm phán tại Muscat, Oman và Rome, Italy. Theo các bên tham gia, kết quả các vòng đàm phán đầu tiên là tích cực và mang tính xây dựng. Tuy nhiên, vòng đàm phán gần đây nhất vào ngày 11/5 đã gặp khó khăn khi hai bên tập trung vào một vấn đề nhạy cảm: quyền làm giàu urani của Iran. Dù vậy, cả hai bên cam kết sẽ tiếp tục đàm phán, mặc dù thời gian cụ thể cho vòng thương thảo tiếp theo chưa được ấn định.

Những diễn biến này phản ánh căng thẳng kéo dài giữa Iran và Mỹ xung quanh vấn đề hạt nhân, đặc biệt là sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân JCPOA vào năm 2018. Iran tiếp tục khẳng định quyền làm giàu urani của mình, trong khi Mỹ yêu cầu Tehran hạn chế các hoạt động này để đổi lấy các lợi ích kinh tế.

Chính phủ Iran cũng tuyên bố sẽ tiếp tục nỗ lực bảo vệ chủ quyền quốc gia và không để bất kỳ áp lực nào từ bên ngoài làm suy yếu đất nước. Các cuộc đàm phán giữa hai quốc gia vẫn đang tiếp tục, nhưng những khác biệt lớn về vấn đề hạt nhân có thể khiến tiến trình này gặp khó khăn trong tương lai.

Bình luận