Tổng thống Joe Biden tin nước Mỹ sẽ không vỡ nợ

VOH - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 17/5 cho biết sẵn sàng làm việc với các nghị sĩ Cộng hòa trong một số vấn đề liên quan tới cuộc thảo luận trần nợ công hiện nay.

Phát biểu được ông Biden đưa ra trước khi lên máy bay tới Hiroshima, Nhật Bản để tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm G7. 

Ông Biden cho biết ông và lãnh đạo quốc hội đã thảo luận về chi tiết của một thỏa thuận ngân sách mà các bên đều có thể chấp nhận. 

Tổng thống Mỹ cũng lạc quan cho rằng nước Mỹ sẽ không vỡ nợ. 

Tổng thống Joe Biden tin nước Mỹ sẽ không vỡ nợ 1
Ông Biden phát biểu tại Nhà Trắng ngày 17/5 - Ảnh: Reuters

“Các bên đều hiểu được những hậu quả của việc không thanh toán được các hóa đơn nợ và điều này sẽ là một thảm họa đối với nền kinh tế và người dân Mỹ. Chúng tôi cũng nhất trí sẽ chỉ định các quan chức cấp cao tiếp tục thảo luận để giải quyết các bất đồng”, ông Biden nói.

Người đứng đầu Nhà Trắng khẳng định ông sẽ vẫn giữ liên lạc thường xuyên với nhóm đàm phán trong chuyến công du tới Nhật Bản.

Hiện còn chưa tới 2 tuần để chính phủ và quốc hội Mỹ đạt được thỏa thuận về việc nâng trần nợ công để tránh nguy cơ vỡ nợ ngay từ ngày 1/6.

Xem thêm: Hội nghị thượng đỉnh Quad ở Úc bị hủy sau khi ông Joe Biden rút ngắn chuyến công du châu Á

Tổng thống Biden phải hoãn chuyến thăm Papua New Guinea và tham dự thượng đỉnh nhóm Bộ Tứ ở Australia để tập trung giải quyết vấn đề trần nợ công trong nước. 

Sau thông tin, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết Hội nghị của nhóm Bộ Tứ sẽ bị hủy.