Lời kêu gọi này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang gia tăng sức ép buộc Beirut phải giải giáp lực lượng được Iran hậu thuẫn này.
Hezbollah, vốn chịu tổn thất nặng nề trong cuộc xung đột với Israel năm ngoái, đã lập tức phản đối. Thủ lĩnh Naim Qassem tuyên bố việc giao nộp vũ khí chẳng khác nào "giao vũ khí cho Israel" và khẳng định sẽ không khuất phục.
Theo các nguồn tin, Washington đang gây áp lực để chính phủ Liban nhanh chóng ban hành quyết định chính thức cam kết giải giáp Hezbollah, trước khi nối lại đàm phán về việc Israel ngừng các hoạt động quân sự.
Tổng thống Aoun dự kiến sẽ trình một đề xuất lên nội các vào tuần tới, yêu cầu Israel chấm dứt tấn công, rút quân khỏi miền Nam Liban, đồng thời Hezbollah sẽ giao nộp vũ khí.
Đề xuất này cũng bao gồm khoản hỗ trợ 1 tỷ USD/năm cho quân đội Liban và kêu gọi hội nghị quốc tế tái thiết đất nước.
Mỹ được cho là sẽ không cử Đặc phái viên Thomas Barrack đến Beirut nếu nội các Liban không công khai cam kết về vấn đề này.
Cuộc đàm phán giữa Washington và Beirut nhằm tìm kiếm lộ trình giải giáp hoàn toàn Hezbollah để đổi lấy việc Israel ngừng không kích và rút quân khỏi 5 điểm ở miền Nam Liban đang gặp bế tắc, khi Hezbollah kiên quyết từ chối giao nộp toàn bộ kho vũ khí và yêu cầu Israel phải là bên hành động trước.


