Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích các nước phương Tây công nhận Nhà nước Palestine

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã lên tiếng chỉ trích gay gắt một số quốc gia phương Tây về việc công nhận Nhà nước Palestine, cho rằng đây là hành động "trao thưởng" cho tổ chức Hamas.

Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, ông Trump nhấn mạnh động thái này không những không thúc đẩy hòa bình mà còn có nguy cơ khuyến khích xung đột.

Theo ông Trump, việc các nước như Pháp, Anh, Canada, Australia, Bồ Đào Nha, Bỉ, Malta, Monaco và Luxembourg đơn phương công nhận Nhà nước Palestine là một "phần thưởng rất lớn dành cho Hamas sau những hành động khủng khiếp mà họ gây ra."

Ông cho rằng thay vì thực hiện những hành động này, các cường quốc nên tập trung vào việc gây áp lực để Hamas trả tự do cho các con tin còn lại ở Gaza.

Tổng thống Trump kêu gọi những người mong muốn hòa bình hãy "đồng lòng với thông điệp duy nhất là trả tự do cho con tin ngay lập tức." Ông nhấn mạnh rằng việc chấm dứt chiến sự ở Gaza là cần thiết để đạt được mục tiêu này.

Giới phân tích cho rằng, mặc dù việc công nhận này khó có thể thay đổi tình hình thực địa ngay lập tức, nhưng nó vẫn giúp cải thiện đáng kể vị thế của Palestine trong nỗ lực trở thành một quốc gia có chủ quyền đầy đủ.

Bên cạnh vấn đề Palestine, trong bài phát biểu kéo dài 56 phút, ông Trump cũng đề cập đến một số vấn đề quốc tế nổi bật khác như về tình hình Ukraine và Nga cũng như nạn buôn bán ma túy.

trump-230925

Nhà nước Palestine cải thiện đáng kể vị thế trong nỗ lực trở thành quốc gia có chủ quyền thực sự, khi được các cường quốc phương Tây công nhận.

      Theo Công ước Montevideo năm 1933, để được công nhận là quốc gia có chủ quyền, một thực thể cần đáp ứng các tiêu chí "có dân cư thường trú, lãnh thổ xác định, chính quyền và khả năng quan hệ ngoại giao với quốc tế". Việc công nhận quốc gia có chủ quyền có thể diễn ra ngay cả khi một yếu tố, như ranh giới lãnh thổ, còn tranh chấp.

Giới chuyên gia luật quốc tế cho rằng Nhà nước Palestine đã đáp ứng các tiêu chí cơ bản để được công nhận là quốc gia. Palestine có dân số thường trú hơn 5 triệu người. Lãnh thổ dù còn tranh chấp nhưng ranh giới vẫn được công nhận rộng rãi là Bờ Tây và Dải Gaza cùng với Đông Jerusalem.

Chính quyền Palestine của Tổng thống Mahmoud Abbas đang quản lý một phần Bờ Tây và đại diện cho người Palestine trong quan hệ ngoại giao với nhiều quốc gia trên thế giới. Nhà nước Palestine tới nay đã được 151 trong số 193 thành viên Liên Hợp Quốc công nhận.

Giao tranh tại khu vực bùng phát từ tháng 10/2023, khi Hamas tấn công Israel làm hơn 1.100 người chết và bắt khoảng 251 người làm con tin, khiến Tel Aviv mở chiến dịch đáp trả.

Sau 21 tháng, xung đột đã khiến hơn 60.000 người Palestine thiệt mạng, gần 146.000 người bị thương, hạ tầng Gaza bị phá hủy và nạn đói lan rộng tại dải đất.