Thông tin này được đưa ra sau khi trang tin Axios trước đó tiết lộ về một cuộc điện thoại căng thẳng giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra ngày 1/6.
Khi được hỏi trực tiếp liệu ông có gọi thủ tướng Israel là "điên rồ" và nói rằng ông Netanyahu lẽ ra đã phải ngồi tù nếu không có sự giúp đỡ của mình hay không, ông Trump đáp ngắn gọn: "Tôi đã nói vậy".
Theo nội dung cuộc trao đổi do ông Donald Trump chia sẻ, ông bày tỏ sự khó chịu trước các hành động quân sự liên tiếp của Israel tại Lebanon. Nhà lãnh đạo Mỹ nói: "Tôi không nói là mình tức giận. Tôi chỉ hơi khó chịu vì việc ông ấy liên tục gây chiến ở Lebanon. Đến một lúc nào đó, tôi đã nói: 'Bibi, chúng ta phải dừng việc này lại, chúng ta phải dừng nó lại'".
Dù vậy, ông Trump cũng cho hay bản thân vẫn rất quý mến ông Netanyahu và hai bên từng phối hợp hiệu quả trong nhiều công việc. Trước đó, các quan chức Mỹ nói với Axios rằng cuộc điện thoại ngày 1/6 diễn ra trong bối cảnh Iran đe dọa rút khỏi các cuộc đàm phán hòa bình với Mỹ do các cuộc tấn công của Israel nhằm vào Hezbollah ở Lebanon.
Theo các nguồn tin này, ông Trump đã yêu cầu thủ tướng Israel hủy kế hoạch ném bom thủ đô Beirut của Lebanon, đồng thời cảnh báo hành động đó sẽ khiến Tel Aviv bị cô lập hơn trên trường quốc tế.
Một nguồn tin khác cũng cho biết tổng thống Mỹ đã rất tức giận và quát lớn trong cuộc gọi. Ngay sau cuộc trao đổi, ông Netanyahu được cho là đã hủy kế hoạch tấn công Beirut, còn ông Donald Trump sau đó thông báo về một thỏa thuận ngừng bắn mới giữa Israel và Lebanon.
Tuy nhiên, theo Media ITE dẫn lời các quan chức cấp cao trong đội ngũ của ông Netanyahu, phía Israel bác bỏ nội dung trong báo cáo của Axios. Các quan chức này cho rằng những thông tin đó không chính xác và phủ nhận việc tổng thống Mỹ đã dùng lời lẽ gay gắt với Thủ tướng Netanyahu.