Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa kết thúc chuyến công du kéo dài gần 4 ngày đến ba quốc gia Trung Đông gồm Ả Rập Saudi, Qatar và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), với kết quả nổi bật là việc ký kết các thỏa thuận thương mại, đầu tư trị giá hơn 2.000 tỷ USD.
Đây là chuyến công du đầu tiên của ông Trump tới khu vực Trung Đông trong nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai, được đánh giá là dấu hiệu rõ nét về ưu tiên thúc đẩy hợp tác kinh tế với các đối tác chiến lược trong khu vực.

Chuyến thăm bắt đầu ngày 13/5 với điểm đến là Ả Rập Saudi. Tại đây, Tổng thống Trump và các lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ đã ký kết các hợp đồng trị giá khoảng 1.145 tỷ USD. Theo tạp chí Forbes, các thỏa thuận nổi bật gồm: gói đầu tư 600 tỷ USD từ phía Ả Rập Saudi, trong đó có hợp đồng 142 tỷ USD mua vũ khí; 20 tỷ USD phát triển trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) tại Mỹ.
Hai bên cũng đạt 1 thỏa thuận 80 tỷ USD hợp tác công nghệ với các tập đoàn như Google, Oracle và Uber. Ngoài ra, các công ty Mỹ cũng sẽ xây dựng một sân bay và khu tổ hợp giải trí trị giá 2 tỷ USD tại quốc gia này.
Ngày 14/5, ông Trump đến Qatar và công bố gói đầu tư trị giá 243,5 tỷ USD, nâng tổng giá trị hợp tác song phương lên 1.200 tỷ USD. Qatar cam kết đầu tư 10 tỷ USD vào căn cứ quân sự Mỹ, ký hợp đồng mua 42 tỷ USD vũ khí và 210 máy bay Boeing với tổng giá trị 96 tỷ USD. Bên cạnh đó là các thỏa thuận hàng tỷ USD trong lĩnh vực điện toán lượng tử và máy bay không người lái (UAV).
Chuyến công du khép lại ngày 15/5 tại UAE với các thỏa thuận thương mại vượt 200 tỷ USD. Điểm nhấn là hợp đồng mua máy bay Boeing trị giá 14,5 tỷ USD từ hãng hàng không Etihad Airways, dự án xây dựng nhà máy luyện nhôm 4 tỷ USD và kế hoạch xây dựng một trung tâm dữ liệu AI quy mô lớn tại Abu Dhabi.
Tổng giá trị hợp đồng đạt hơn 2.000 tỷ USD sau chuyến công du, cho thấy định hướng rõ ràng của Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ hai: thúc đẩy hợp tác kinh tế quy mô lớn với các đối tác chiến lược tại Trung Đông.