Trong cuộc phỏng vấn với báo giới, Thủ tướng Albanese xác nhận hai bên đã trao đổi về Hiệp ước AUKUS – thỏa thuận hợp tác quốc phòng giữa Mỹ, Anh và Australia – cũng như các biện pháp thương mại. Ông nhấn mạnh: “Tôi và Tổng thống Trump nhất trí duy trì liên lạc trực tiếp nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ chiến lược và thương mại giữa hai nước.”
Hiệp ước AUKUS, được ký kết năm 2021, cho phép Australia tiếp cận công nghệ tàu ngầm hạt nhân của Mỹ và Anh, đồng thời tăng cường hợp tác quốc phòng giữa ba nước trong bối cảnh địa chính trị khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương ngày càng phức tạp. Thủ tướng Albanese khẳng định chính phủ Australia dưới nhiệm kỳ thứ hai của ông sẽ tiếp tục cam kết thực hiện các nội dung của hiệp ước.

Cuộc thảo luận với Tổng thống Trump diễn ra ngay sau khi Công đảng của ông Albanese giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử tại Australia hôm 3/5. Nhà lãnh đạo Australia cho biết ông đã nhận được nhiều lời chúc mừng từ các nguyên thủ trên thế giới, trong đó có Mỹ, Anh, Canada, Nhật Bản và Ấn Độ.
Thủ tướng Albanese cũng tiết lộ chuyến công du nước ngoài đầu tiên trong nhiệm kỳ mới sẽ là tới Indonesia, nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ láng giềng và vai trò chiến lược của Đông Nam Á trong chính sách đối ngoại của Australia.
Trước câu hỏi về thời điểm Quốc hội Australia trở lại làm việc, ông Albanese khẳng định chưa có kế hoạch triệu tập lại trước ngày 30/6, thời điểm nhiệm kỳ của Thượng viện hiện tại kết thúc. “Chúng tôi muốn đảm bảo quá trình chuyển tiếp được thực hiện hiệu quả và có thời gian để chuẩn bị kỹ lưỡng các chương trình lập pháp ưu tiên,” ông nói.
Một trong những ưu tiên hàng đầu của Thủ tướng Albanese trong nhiệm kỳ thứ hai là thực hiện cam kết cắt giảm 20% nợ sinh viên, nhằm giảm áp lực tài chính đối với thế hệ trẻ và thúc đẩy tiếp cận giáo dục đại học. Ông cho biết luật về nội dung này sẽ được đưa ra sớm sau khi Quốc hội chính thức hoạt động trở lại.
Việc ông Albanese tiếp tục lãnh đạo Australia và giữ mối quan hệ gần gũi với chính quyền Tổng thống Trump được đánh giá là tín hiệu tích cực đối với sự ổn định của liên minh Mỹ – Australia. Các nhà phân tích cho rằng, trong bối cảnh nhiều thách thức đang nổi lên ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương, đặc biệt là các căng thẳng liên quan đến biển Đông và Đài Loan, việc tăng cường hợp tác quốc phòng và thương mại giữa các đồng minh là yếu tố then chốt để duy trì cân bằng chiến lược.
Thủ tướng Australia khẳng định: “Tôi tin tưởng quan hệ Australia – Mỹ sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, dựa trên nền tảng đối tác bình đẳng, lợi ích chung và trách nhiệm quốc tế"