Chờ...

Tổng thống Nga: Mỹ sẽ không cứu đồng minh trong chiến tranh hạt nhân

VOH - Ông Putin khẳng định Moscow chưa bao giờ sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc xung đột Ukraine, đó là sự bịa đặt ác ý của một số chính trị gia phương Tây.

RT đưa tin, tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St.Petersburg (SPIEF) ngày 7/6, khi được hỏi về những lời lẽ ngày càng 'hiếu chiến' từ một số quốc gia châu Âu, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng: "Người châu Âu phải suy nghĩ: Nếu những người  đấu vũ khí hạt nhân với Nga bị tiêu diệt, liệu người Mỹ có tham gia vào cuộc đấu ở cấp độ vũ khí chiến lược hay không? Tôi rất nghi ngờ điều đó.”

Theo ông Putin, trong khi Nga và Mỹ đều có hệ thống cảnh báo sớm hiệu quả để phát hiện tên lửa đang lao tới thì các nước thành viên của NATO ở châu Âu lại không có. Họ ít nhiều không có khả năng tự vệ.

Nga  - Ukraine 08062024
Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh: Tass

Ngoài yếu tố trên, vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga mạnh gấp 3-4 lần quả bom mà Mỹ đã thả xuống thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật. "Nga có số vũ khí lớn gấp nhiều lần so với các nước châu Âu và ngay cả khi Mỹ đem vũ khí tới châu Âu, thì Nga vẫn có nhiều vũ khí hơn".

Tổng thống Putin cảnh báo, bất kỳ một cuộc chiến nào như vậy xảy ra sẽ có thương vong vô hạn.

Nước Nga chỉ cho phép sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp bị đe dọa về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Và rằng, hiện giờ Nga chưa rơi vào tình huống mà chủ quyền đất nước bị đe dọa.

Ông Putin khẳng định Moscow chưa bao giờ sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc xung đột Ukraine, đó là sự bịa đặt ác ý của một số chính trị gia phương Tây.

Nga không cần phải leo thang hạt nhân vì quân đội và ngành quốc phòng của Nga đang hoạt động hiệu quả và có năng lực hơn nhiều so với đối thủ.

Theo Tổng thống Putin, xung đột ở Ukraine sẽ kết thúc theo điều khoản của Nga.