Tổng thống Rouhani: Iran ủng hộ đàm phán nhưng Mỹ cần dỡ bỏ lệnh trừng phạt

(VOH) – Tổng thống Iran Hassan Rouhani hôm 6/8 cho biết ủng hộ đàm phát với điều kiện Mỹ trước tiên phải dỡ bỏ lệnh trừng phạt.

Trong một bài phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết “Iran ủng hộ các cuộc thảo luận và đàm phán và nếu Mỹ thực sự muốn điều đó, trước tiên hãy dỡ bỏ tất cả lệnh trừng phạt.”

Tổng thống Iran Hassan Rouhani

Tổng thống Iran Hassan Rouhani. Ảnh: AFP

Rouhani, trong buổi nói chuyện tại Bộ Ngoại giao sau cuộc họp với quan chức ngoại giao cấp cao Mohammad Javad Zarif cho biết Iran sẵn sàng đàm phán bất kể Mỹ có tham gia thỏa thuận hạt nhân hay không.  

Bộ trưởng Ngoại giao Iran ngày 5/8 đã xác nhận báo cáo nói rằng ông đã từ chối lời đề nghị từ một thượng nghị sĩ Mỹ để gặp Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran đã tăng vọt kể từ khi Trump năm ngoái tuyên bố rút khỏi thỏa thuận và bắt đầu áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với nước cộng hòa Hồi giáo.