Theo Reuters, ngày 16/12, việc Tổng thống Slovakia Zuzana Caputova bãi nhiệm chính phủ của Thủ tướng Eduard Heger làm gia tăng bất ổn chính trị, dọn đường dẫn đến bầu cử sớm.
Tổng thống Caputova đề nghị các nhà lãnh đạo chính trị nên xem xét việc tổ chức bầu cử sớm vào giữa năm 2023, trong khi vẫn đề nghị ông Heger và nội các của ông tạm thời nắm quyền cho đến khi chính phủ mới được thành lập.
Ngày 15/12, Quốc hội Slovakia đã bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với chính phủ thiểu số của Thủ tướng Eduard Heger. 78 trong tổng số 102 nghị sĩ có mặt bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với chính phủ của ông Heger.
Chính phủ của ông Heger được nhận định thân châu Âu và ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga hiện nay.
Hầu như tất cả các nghị sỹ thuộc phong trào "Những cá nhân độc lập và người bình thường" của Thủ tướng Heger không tham gia bỏ phiếu.


