Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ dọa đóng cửa mạng xã hội do bản thân và gia đình bị xúc phạm

(VOH) - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan mới đây đã yêu cầu sớm thông qua luật nhằm hạn chế hoặc thậm chí đe dọa đóng cửa các phương tiện truyền thông xã hội như YouTube và Twitter…

Tờ báo Der Spiegel của Đức ngày 2/7 đưa tin, do bản thân và gia đình bị chỉ trích, thậm chí bị xúc phạm trên mạng xã hội, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan mới đây đã yêu cầu sớm thông qua luật nhằm hạn chế hoặc thậm chí đe dọa đóng cửa các phương tiện truyền thông xã hội như YouTube và Twitter…

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ dọa đóng cửa mạng xã hội do bản thân và gia đình bị xúc phạm

Ông Recep Tayyip Erdogan (trái) và con rể Berat Albayrak. (Ảnh: Sputnik)

Con rể của ông Erdogan là Bộ trưởng Tài chính Thổ Nhĩ Kỳ Berat Albayrak hôm thứ Ba đã viết trên Twitter thông báo rằng đứa con thứ 4 của ông với thiên kim đại tiểu thư của Tổng thống Erdogan đã chào đời.

Nhiều người đã gửi lời chúc mừng dưới bài viết. Tuy nhiên, cũng có người lại viết những dòng bình luận mang tính xúc phạm, thậm chí có người còn nghi ngờ rằng liệu ông  Berat Albayrak có phải là cha ruột của đứa bé hay không...  

Bản thân Tổng thống Erdogan cũng từng bị tấn công trên mạng xã hội. Cụ thể, vào ngày 26/6 vừa qua, ông Erdogan có bài phát biểu trực tuyến dành cho các học sinh trước kỳ thi tuyển sinh đại học. Trong lúc phát biểu, nhiều người đã chỉ trích chính phủ của ông tùy tiện thay đổi thời gian thi cử với lý do đang có dịch.

Tại cuộc họp trực tuyến nội bộ đảng cầm quyền tổ chức hôm 1/7, ông Erdogan đã phát biểu rằng, những nền tảng truyền thông xã hội đầy rẫy những dối trá, lăng mạ, vi phạm quyền cá nhân và phỉ bang cần phải được chuẩn hóa. Ông hy vọng một dự luật liên quan đến vấn đề này sẽ sớm được đệ trình lên quốc hội, cần nhanh chóng có các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt hoặc đóng cửa hoàn toàn đối với các mạng truyền thông xã hội.