Tổng thống Trump lên tiếng sau khi Iran có lãnh tụ tối cao mới

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng lãnh tụ tối cao mới của Iran “sẽ không tồn tại lâu“ nếu không có sự chấp thuận của Washington.

Ngày 9/3, hãng thông tấn Tasnim cho biết Hội đồng Chuyên gia Iran đã bầu ông Mojtaba Khamenei làm Lãnh tụ tối cao thứ ba của Iran, sau khi cố lãnh tụ Ali Khamenei bị ám sát hôm 28/2.

Ảnh chụp màn hình (325)
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng. Ảnh: TTXVN

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh Iran đang đối diện tình trạng được mô tả là “chiến tranh và các mối đe dọa trực tiếp từ kẻ thù”. Hội đồng Chuyên gia khẳng định quá trình lựa chọn được tiến hành khẩn trương để đảm bảo sự ổn định của hệ thống lãnh đạo.

Ngay sau khi kết quả được công bố, Islamic Revolutionary Guard Corps tuyên bố “hoàn toàn sẵn sàng tuân theo mệnh lệnh” của lãnh tụ mới và tiếp tục bảo vệ các giá trị của Cách mạng Hồi giáo.

IRGC cho rằng việc bầu lãnh tụ tối cao mới đánh dấu “sự trỗi dậy mới và khởi đầu của một giai đoạn mới” đối với Cộng hòa Hồi giáo Iran, đồng thời giúp người dân vượt qua mất mát sau sự ra đi của ông Ali Khamenei.

Cùng ngày 9/3, trong cuộc phỏng vấn với ABC News, Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra cảnh báo về tương lai của chính quyền mới tại Tehran. Ông cho rằng lãnh tụ tối cao mới của Iran “sẽ không tồn tại lâu” nếu không nhận được sự chấp thuận từ Washington.

“Ông ta buộc phải có được sự chấp thuận của chúng tôi. Nếu không, ông ta sẽ không tồn tại lâu”, ông Trump nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết United States mong muốn chấm dứt vòng xoáy bất ổn tại Trung Đông và ngăn chặn nguy cơ Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông nói Washington không muốn vài năm tới thế giới lại phải đối mặt với cùng một vấn đề, hoặc tệ hơn là để Tehran nắm giữ vũ khí hạt nhân.

Khi được hỏi về khả năng chấp nhận một lãnh đạo có liên hệ với chính quyền cũ, ông Trump cho biết Mỹ vẫn để ngỏ nếu người đó phù hợp.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ cũng cáo buộc Iran từng nuôi tham vọng kiểm soát toàn bộ Trung Đông và gọi quốc gia này là một “con hổ giấy” ở thời điểm hiện tại. Về biện pháp thực thi, ông khẳng định không loại trừ bất kỳ phương án nào, kể cả khả năng triển khai lực lượng đặc nhiệm nhằm kiểm soát lượng uranium làm giàu của Iran.

Bình luận