Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với Fox News rằng đây là cơ hội cuối cùng để Iran chấp nhận một thỏa thuận hòa bình. Ông đồng thời khẳng định sẽ không lặp lại sai lầm của người tiền nhiệm Barack Obama. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho biết Washington dự kiến nối lại đàm phán với Iran từ ngày 20/4, nhưng vẫn để ngỏ khả năng tấn công cơ sở hạ tầng nếu hai bên không đạt đồng thuận.
Dù cáo buộc Iran "vi phạm nghiêm trọng lệnh ngừng bắn", ông Trump vẫn bày tỏ sự lạc quan về khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình. Theo nhà báo Jonathan Karl của ABC News, ông Trump nhấn mạnh: "Chuyện này sẽ xảy ra theo cách nhẹ nhàng hoặc cách cứng rắn. Nhưng chắc chắn sẽ xảy ra".
Trong lúc đó, tình hình thực địa tiếp tục căng thẳng. Hãng tin Tasnim của Iran cho hay lực lượng vũ trang nước này trong ngày 19/4 đã chặn hai tàu chở dầu tìm cách đi qua eo biển Hormuz sau khi phát cảnh báo. Hai tàu treo cờ Botswana và Angola phải đổi hướng vì bị cho là "di chuyển trái phép".
Cùng thời điểm, Mỹ tiếp tục duy trì phong tỏa hàng hải đối với các cảng của Iran. Cũng trong ngày 19-4, Tư lệnh Lục quân Iran Amir Hatami khẳng định nước này sẽ tiếp tục bảo vệ độc lập, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh quốc gia trên bộ, trên không và trên biển. Ông cho biết quân đội Iran luôn sẵn sàng đối đầu quyết liệt với các thế lực thù địch và tiếp tục nâng cao năng lực quân sự.
Theo ông Hatami, lực lượng vũ trang Iran đang được thúc đẩy bởi tinh thần hy sinh và quyết tâm cao độ. Ông tuyên bố: "Chúng tôi sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, luôn sẵn sàng nổ súng và chấp nhận hy sinh để bảo vệ đất nước".
Theo Tasnim ngày 19/4, Iran hiện chưa đưa ra quyết định nào về việc cử phái đoàn tới Pakistan để đàm phán với Mỹ, nhất là khi lệnh phong tỏa đường biển của Mỹ vẫn còn tồn tại.

