Tổng thống Ukraine nói gì về khả năng gặp tổng thống Putin ở Moscow?

Khả năng Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp mặt trực tiếp đang thu hút sự chú ý quốc tế.

Tuy nhiên, lãnh đạo Ukraine đã khẳng định ông không chấp nhận tổ chức cuộc gặp tại Moscow.

Ngày 21/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố “chắc chắn không nhóm họp ở Moscow”, khi được hỏi về đề xuất tổ chức cuộc gặp với ông Putin tại thủ đô Nga. Ông không đưa ra lý do cụ thể, nhưng nhấn mạnh mong muốn các cuộc đối thoại diễn ra ở một địa điểm trung lập tại châu Âu, có sự tham gia điều phối của Mỹ và đồng minh châu Âu.

putin_voh
Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn các nhà lãnh đạo Nga và Ukraine gặp mặt trực tiếp trước khi tiến hành hội nghị 3 bên.- Ảnh: DPA

Ông Zelensky nêu một số phương án như Áo, Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Thụy Sĩ. Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng các quốc gia châu Âu cần có mặt tại bàn đàm phán để bảo đảm tính cân bằng và minh bạch trong quá trình thương lượng.

Trước đó, ngày 15/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska. Ba ngày sau, ông Trump tiếp tục nhóm họp với ông Zelensky cùng một số quan chức châu Âu tại Nhà Trắng và có cuộc điện đàm kéo dài 40 phút với ông Putin.

Ngay sau loạt tiếp xúc, ông Trump thông báo trên mạng xã hội Truth Social rằng ông “đã bắt đầu thu xếp một cuộc gặp giữa ông Putin và ông Zelensky tại một địa điểm đang được xem xét”. Truyền thông phương Tây dẫn nguồn tin cho biết Moscow từng đề xuất địa điểm tổ chức là thủ đô Nga.

Ông Trump khẳng định mong muốn hai nhà lãnh đạo Nga – Ukraine đối thoại trực tiếp trước khi diễn ra hội nghị 3 bên có sự tham gia của Mỹ. Theo một số kênh truyền thông, Washington đang cân nhắc tổ chức hội nghị Trump - Putin - Zelensky tại Hungary. Tuy vậy, Kiev không ủng hộ vì lo ngại Budapest thường xuyên có động thái cản trở viện trợ quân sự của Liên minh châu Âu cho Ukraine.

Đến nay, Điện Kremlin chưa đưa ra xác nhận về thông tin tổ chức cuộc gặp. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 20-8 cho biết Moscow sẵn sàng nâng cấp các cuộc đàm phán cấp phái đoàn với Ukraine, đồng thời nhắc lại ý tưởng được Tổng thống Putin nêu ra sau cuộc điện đàm với ông Trump hôm 18/8.

Tổng thống Putin từng khẳng định không loại trừ khả năng gặp ông Zelensky, nhưng chỉ khi hai bên đạt được những tiến triển rõ rệt trong các cuộc hòa đàm. Phía Nga cũng nhiều lần bày tỏ quan ngại về tính chính danh của ông Zelensky, do nhiệm kỳ tổng thống kết thúc từ năm 2024, trong khi Kiev chưa thể tổ chức bầu cử mới vì vẫn áp dụng tình trạng thiết quân luật.

Cuộc chiến Nga - Ukraine đã kéo dài hơn hai năm, gây ra nhiều tổn thất về người và kinh tế, đồng thời làm gia tăng chia rẽ giữa Moscow với phương Tây. Việc Mỹ tích cực thúc đẩy các kênh đối thoại khiến dư luận kỳ vọng về một cuộc gặp thượng đỉnh trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo. Tuy nhiên, việc lựa chọn địa điểm và điều kiện đàm phán vẫn còn nhiều bất đồng.

Trong khi Washington muốn tận dụng cơ hội để đóng vai trò trung gian, Kiev mong có thêm sự tham dự của các nước châu Âu. Nga lại đặt điều kiện phải có tiến triển đáng kể trong đàm phán thì mới tổ chức cuộc gặp ở cấp cao nhất.

Dù chưa có lịch trình cụ thể, những tín hiệu ngoại giao gần đây cho thấy khả năng hai bên ngồi lại đang được bàn thảo ở nhiều cấp độ, song việc hiện thực hóa một hội nghị trực tiếp vẫn còn không ít trở ngại.

Bình luận