Ngày 21/8, Đặc phái viên Liên hợp quốc tại Libya, bà Hanna Serwaa Tetteh, đã công bố lộ trình nhằm tiến tới tổng tuyển cử và thống nhất các thể chế nhà nước tại quốc gia Bắc Phi này.
Phát biểu trước Hội đồng Bảo an, bà Tetteh – Trưởng Phái bộ Hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Libya – nhấn mạnh tiến trình chính trị cần tập trung vào việc tổ chức bầu cử toàn quốc và thống nhất các thể chế theo cách tiếp cận tuần tự. Lộ trình được xây dựng trên ba trụ cột: xây dựng khuôn khổ bầu cử khả thi, thành lập chính phủ thống nhất mới, và thúc đẩy đối thoại rộng rãi với người dân Libya.
Theo bà Tetteh, kế hoạch có thể cần từ 12 đến 18 tháng để hoàn tất, với các bước cụ thể như nâng cao năng lực của Ủy ban Bầu cử quốc gia, đồng thời sửa đổi luật pháp và Hiến pháp liên quan đến bầu cử tổng thống và quốc hội. Bà kêu gọi sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Hội đồng Bảo an và cộng đồng quốc tế để vượt qua những thách thức trong tiến trình này.
Thủ tướng Libya Abdul-Hamid Dbeibah đã hoan nghênh báo cáo của bà Tetteh, đồng thời khẳng định giải quyết các vấn đề về luật bầu cử cần là ưu tiên hàng đầu. Ông cho biết, đây chính là rào cản lớn khiến cuộc bầu cử quốc gia từng bị đình trệ từ năm 2021.
Libya rơi vào bất ổn chính trị và an ninh sau khi nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi bị lật đổ năm 2011. Đến nay, đất nước vẫn bị chia rẽ giữa chính quyền được Liên hợp quốc công nhận tại Tripoli và chính quyền miền Đông do Tướng Khalifa Haftar hậu thuẫn. Dù lệnh ngừng bắn đạt được từ năm 2020 đã giúp giảm bớt bạo lực, những chia rẽ sâu sắc vẫn cản trở tiến trình hòa bình và tổ chức bầu cử tại Libya.


