Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich ngày 15/2, ông Zelensky cho biết ông đã ngăn các bộ trưởng ký thỏa thuận vì cần thêm thời gian xem xét.
Theo truyền thông phương Tây, một phái đoàn Quốc hội Mỹ đã đề xuất cho Washington quyền khai thác 50% trữ lượng khoáng sản tương lai của Ukraine, nhưng ông Zelensky đã từ chối ký kết ngay lập tức.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng đề xuất đổi viện trợ quân sự lấy quyền tiếp cận tài nguyên Ukraine, khẳng định Kiev "về cơ bản đã đồng ý" với thỏa thuận trị giá 500 tỷ USD.
Tuy nhiên, ông Zelensky khẳng định Ukraine muốn có một mối quan hệ đối tác cùng có lợi, thay vì chỉ nhượng quyền khai thác tài nguyên.
Ngày 12/2, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã trình bày dự thảo thỏa thuận tại Kiev, nhưng ông Zelensky nhấn mạnh rằng các chuyên gia pháp lý cần đánh giá kỹ lưỡng. Ông cũng lưu ý rằng phần lớn các vùng lãnh thổ giàu khoáng sản của Ukraine hiện do Nga kiểm soát.
"Điều quan trọng là phải thảo luận về các khoản đầu tư vào Ukraine và điều này cần được các chuyên gia pháp lý xem xét kỹ lưỡng. Chúng tôi có thể cân nhắc cách phân phối lợi nhuận (từ thỏa thuận về khoáng sản) nếu nó gắn liền với một thỏa thuận an ninh", ông Zelensky nói.
Ukraine sở hữu nhiều tài nguyên quan trọng như lithium, titanium, uranium và graphite, cần thiết cho ngành công nghiệp quân sự và năng lượng. Theo Forbes, khoảng 7.000 tỷ USD giá trị khoáng sản của Ukraine nằm ở khu vực Donbass, phần lớn hiện do Nga kiểm soát.
Ông Zelensky khẳng định bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải mang lại lợi ích và đảm bảo an ninh cho Ukraine: "Những tài nguyên này không phải của tôi, mà thuộc về người dân Ukraine."
