Tổng Thư ký LHQ 'vô cùng tiếc' trước quyết định của Niger trục xuất điều phối viên

VOH - Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc (LHQ) Antonio Guterres bày tỏ sự "tiếc nuối sâu sắc" trước quyết định mới nhất của chính quyền Niger trục xuất điều phối viên thường trú Louise Aubin.

Ngày 11/10, Tân Hoa Xã đưa tin người phát ngôn LHQ Stephane Dujarric cho biết Tổng Thư ký Antonio Guterres cực kỳ tiếc trước quyết định từ Hội đồng Quốc gia Bảo vệ Tổ quốc của chính quyền quân sự Niger, yêu cầu điều phối viên nhân đạo thường trú - bà Louise Aubin - phải rời khỏi nước này trong vòng 72 giờ.

Ông Dujarric cho biết quyết định này cản trở LHQ thực hiện những công việc thiết yếu cho 4,3 triệu người dân tại Niger - nơi chủ yếu là phụ nữ và trẻ em đang cần hỗ trợ nhân đạo.

"Tổng Thư ký hoàn toàn tin tưởng vào hệ thống của LHQ khi làm việc tại Niger. Ông ấy nhấn mạnh chỉ thị của chính quyền Niger đã đi ngược với khuôn khổ pháp lý áp dụng cho tổ chức quốc tế đặc biệt như LHQ, trong đó bao gồm các nghĩa vụ theo Hiến chương LHQ, cũng như các đặc quyền và quyền miễn trừ dành cho tổ chức này", trích thông cáo của phát ngôn viên Stephane Dujarric. 

Mặc dù vậy, ông Dujarric khẳng định Tổng Thư ký LHQ Guterres khẳng định cam kết vững chắc của LHQ duy trì hiện diện và hỗ trợ người dân Niger thông qua các hoạt động nhân đạo và hỗ trợ phát triển. 

Bà Louise Aubin là người Canada và nhận nhiệm vụ là điều phối viên nhân đạo Liên Hiệp Quốc tại Niger từ tháng 1/2021. Ông Dujarric cho biết bà Aubin là hình mẫu làm việc không mệt mỏi trong công tác hỗ trợ nhân đạo của LHQ tại Niger.

Quyết định trục xuất bà Aubin được đưa ra sau khi Mỹ cắt khoản viện trợ hơn 600 triệu USD cho Niger và xác định cuộc chính biến ở nước này hồi tháng 7 là đảo chính. 

Niger cũng cho rằng Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres đã đưa ra những trở ngại nhằm ngăn cản sự tham gia đầy đủ của Niger tại Khóa họp thứ 78 Đại Hội đồng LHQ diễn ra ở New York (Mỹ) hồi tháng trước.

Tổng Thư ký LHQ 'vô cùng tiếc' trước quyết định của Niger trục xuất điều phối viên
Điều phối viên nhân đạo thường trú của LHQ tại Niger Louise Aubin - Ảnh: Unsdg.un.org

Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của LHQ (OCHA) cảnh báo tình hình nhân đạo ở Niger hiện vẫn vô cùng khốc liệt.

Theo OCHA, ngay cả trước khi cuộc khủng hoảng chính trị diễn ra, Niger cũng đã phải đối mặt với tình hình nhân đạo phức tạp do bạo lực leo thang và tác động của cuộc khủng hoảng khí hậu. Hiện có khoảng 3 triệu người, tương đương 13% dân số Niger, cần hỗ trợ lương thực khẩn cấp. 

OCHA nhận định lũ lụt nghiêm trọng đang khiến tình hình ở Niger trở nên tồi tệ hơn, với hơn 170.000 người bị ảnh hưởng. Vùng Maradi ở phía nam là nơi chịu tác động nặng nề nhất, với hơn 65.000 người bị ảnh hưởng.

Bình luận