Trận thứ 5: Lee Se Dol thúc thủ trước AlphaGo với tỉ số 4-1

(VOH) - Mặc dù đã bại 3 trận và cầm chắc phần thua chung cuộc trước siêu máy tính AlphaGo của Google, kỳ thủ cờ vây vô địch thế giới Lee Se Dol cuối cùng cũng đã chiến thắng ở trận thứ 4.

Mặc dù đã lội ngược dòng chiến thắng trận 4 nhưng đại kỳ thủ cờ vây vô địch thế giới người Hàn Quốc Lee Se Dol đã không duy trì niềm hy vọng được lâu cho giới cờ vây khi thất bại lần nữa trước siêu máy tính của Google. Tổng kết quả là 4-1 nghiêng về phía AlphaGo.

Giải thưởng chung cuộc là 1 triệu USD và số tiền này sẽ được trao cho các tổ chức từ thiện và các hội cờ vây.

Phát biểu sau trận đấu, Lee Se Dol cố gắng trấn an công chúng: “Tôi đã không thể chiến thắng. Thất bại này là của tôi, chứ không phải là thất bại của loài người.”

Trước đó, Lee Se Dol đã cống hiến hết sức và đem lại một chiến thắng đã được giới hâm mộ mong chờ trong lượt đấu thứ 4

Lee Se Dol đi quân trắng trong trận 4 (Ảnh minh họa: Gogameguru)

Kết thúc trận thứ 3, đại kỳ thủ người Hàn Quốc đã phát biểu rằng AlphaGo mạnh hơn rất nhiều so với suy nghĩ của ông trước đó, nhưng không phải là không có điểm yếu. Rút kinh nghiệm sau 3 thất bại liên tiếp, Lee Se Dol đã áp dụng chiến thuật ‘amashi’ ở trận 4. Đây là chiến thuật ít thấy trong cờ vây hiện đại và phần nhiều trái ngược hẳn với những gì Lee đã thể hiện trong 3 ván trước.

Nụ cười chiến thắng đầu tiên của Lee Se Dol sau trận thứ 4 (Ảnh minh họa: Gogameguru)

Máy tính đã từng đánh bại nhiều nhà vô địch cờ khác nhau, nhưng cờ vây đã được xem là đặc biệt khó khăn và phức tạp bao gồm những nước đi mà trí tuệ nhân tạo không thể nào theo kịp.

Các chuyên gia cho rằng phải tốn hàng chục năm nữa một chương trình máy tính mới có thế đánh bại con người trong cờ vây. Vậy mà năm ngoái AlphaGo đã hạ gục một kỳ thủ chuyên nghiệp.

Lee Se Dol là kỳ thủ số 1 toàn cầu, và nhiều người đã hy vọng ông sẽ chơi khá hơn. Thế nhưng thực tế là 3 trận thua không gỡ trong số 5 trận.

Nhà sáng lập DeepMind Demis Hassibis nói trên Twitter rằng chiến thắng này là ‘giây phút lịch sử’ và nói rằng ‘Chúng tôi cũng rất ngạc nhiên và không biết nói gì nữa’.

Google cho rằng cờ vây bao gồm quá nhiều nước đi uyển chuyển mà thuật toán máy tính khó lòng đánh bại được.

Trí tuệ nhân tạo đã chiến thắng trong cờ vua từ lâu với chiến thắng  mang tính lịch sử không kém của Deep Blue – IBM trước cựu vô địch thế giới Garry Kasparov vào năm  1997.

Trận đấu cuối cùng trong loạt 5 trận sẽ diễn ra vào ngày thứ 3, 15/03/2016.