Phần lớn các cuộc tấn công và thương vong được gây ra bởi chính phủ Bashar al-Assad.
Báo cáo được đưa ra trong lúc cuộc đàm phán hòa bình tại Syria được tổ chức tại Geneva (Thụy Sĩ) vào ngày 14/3 - gần 5 năm kể từ khi các cuộc biểu tình chống lại Assad nổ ra tại thành phố Deraa. Các cuộc xung đột từ đó đến nay đã giết hại gần 500.000 người và gần một nửa dân số của đất nước phải rời bỏ nhà cửa.

Một người đàn ông đang được điều trị sau vụ tấn công bằng khí độc ở ngoại ô Damascus tháng 8/2013. (Ảnh: Reuters)
"Để đối phó với các cuộc tấn công hóa học ở Syria, cộng đồng quốc tế gửi cho chúng tôi các loại thuốc giải độc" - Mohammed Tennari, một bác sĩ ở tỉnh Idlib dẫn lời trong báo cáo.
"Điều này có nghĩa là thế giới biết rằng vũ khí hóa học được sử dụng để chống lại chúng tôi. Những gì chúng tôi cần nhất không phải là thuốc giải độc - mà cần bảo vệ và ngăn chặn cácc gia đình khác từ nghẹt thở sau khi bị nhiễm khí độc trong chính nhà của họ" - ông nói thêm.
Theo The Guardian, các văn bản báo cáo cho biết, đã có 161 cuộc tấn công hóa học ở Syria, hơn 1/3 cuộc tấn công sử dụng khí clo, dẫn đến cái chết của 1.491 người và 14.581 bị thương do tiếp xúc với hóa chất.
Các chi tiết được thu thập từ các bác sĩ hoạt động trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng của chiến tranh hóa học.
Trong khi đó, hầu hết các cuộc tấn công hóa học được thực hiện bởi chính phủ Assad trong tháng 8/2013 tại Đông Ghouta, một vùng nông nghiệp gần Damascus. Các cuộc tấn công sử dụng khí sarin có thể đã giết chết hơn 1.000 dân thường.
Sự kiện trên đã thúc đẩy các cường quốc lớn đi đến một thỏa thuận tháo dỡ các kho dự trữ vũ khí hóa học của Syria. Dù vậy, các cuộc tấn công bằng clo vẫn tiếp tục. Nhà nước Hồi giáo còn sử dụng clo và chất mù tạt trong các cuộc tấn công bằng máy bay chiến đấu.

