Trẻ em từ 14 tuổi trở xuống chiếm chưa đến 12% dân số Nhật Bản

NHẬT BẢN - Số trẻ em của Nhật Bản đã giảm trong năm thứ 44 liên tiếp xuống mức thấp kỷ lục, trong bối cảnh nước này phải vật lộn với cuộc khủng hoảng nhân khẩu học do tỷ lệ sinh giảm và dân số già.

Theo dữ liệu do Bộ Nội vụ và Truyền thông công bố vào ngày 4/5, tính đến ngày 1/4, số trẻ em từ 14 tuổi trở xuống tại Nhật Bản là 13,66 triệu, giảm 350.000 so với cùng kỳ năm ngoái.

Trẻ em chỉ chiếm 11,1% tổng dân số Nhật Bản, đạt mức 123,4 triệu người vào năm ngoái, đánh dấu mức giảm không đáng kể so với năm trước. Trong khi đó, tỷ lệ trẻ em trên dân số là khoảng 21,7% ở Mỹ vào năm 2023 và 17,1% ở Trung Quốc vào năm 2024.

dan-so-nhat-ban-050525
Các bậc phụ huynh bế con tại chùa Sensoji ở Tokyo vào ngày 26/4/2025 - Ảnh: Getty

Khủng hoảng nhân khẩu học đã trở thành một trong những vấn đề cấp bách nhất của Nhật Bản, với tỷ lệ sinh liên tục giảm dù chính phủ đã nỗ lực khuyến khích những người trẻ kết hôn và lập gia đình.

Tỷ lệ sinh của Nhật Bản - số trẻ em trung bình mà một phụ nữ sinh ra trong suốt cuộc đời vẫn tương đối ổn định ở mức 1,3 trong những năm gần đây - thấp hơn nhiều so với mức 2,1 - mức cần thiết để duy trì dân số ổn định.

Trong nhiều thập kỷ, dân số Nhật Bản có xu hướng giảm, số ca tử vong vượt quá số ca sinh mỗi năm, khiến tổng dân số giảm - gây ra hậu quả sâu rộng đối với lực lượng lao động, nền kinh tế, hệ thống phúc lợi và cấu trúc xã hội của Nhật Bản.

Theo Bộ Y tế, năm 2024, nước Nhật ghi nhận 1,62 triệu ca tử vong - gấp đôi số ca sinh. Số lượng các cuộc hôn nhân chỉ tăng nhẹ, tăng khoảng 10.000 so với năm trước, nhưng vẫn ở mức thấp, trong khi số vụ ly hôn cũng tăng.

Các chuyên gia cho biết, sự suy giảm này dự kiến ​​sẽ tiếp tục trong ít nhất vài thập kỷ và ở một mức độ nào đó là không thể đảo ngược do cơ cấu dân số của đất nước.

Nhật Bản là một quốc gia "siêu già", nghĩa là hơn 20% dân số của nước này trên 65 tuổi. Tổng dân số của đất nước này là 123,4 triệu người vào năm 2024 - nhưng đến năm 2065, dự kiến ​​sẽ giảm xuống còn khoảng 88 triệu người.

Các chuyên gia cho biết, có một số yếu tố giải thích tại sao ngày càng ít người lựa chọn kết hôn và sinh con, bao gồm chi phí sinh hoạt cao, nền kinh tế và tiền lương trì trệ, không gian hạn chế và văn hóa làm việc khắt khe của Nhật Bản.

Bình luận