Trí tuệ nhân tạo sẽ là ưu tiên trong nhiệm kỳ Chủ tịch G7 của Italy

VOH - Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cho biết trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ là một trong những ưu tiên khi nước này đảm nhận vai trò Chủ tịch luân phiên Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) năm 2024.

Bà Giorgia Meloni - người đảm nhận cương vị Thủ tướng nữ đầu tiên của Italy vào năm 2022 cho biết trong nhiệm kỳ Chủ tịch G7, nước này sẽ tổ chức 20 cuộc họp cấp Bộ trưởng xuyên suốt năm 2024, bắt đầu bằng cuộc họp kéo dài 3 ngày (từ ngày 13 đến 15/3) về công nghiệp, công nghệ và số hóa sẽ làm nổi bật cuộc cách mạng AI; và sau đó dự kiến Hội nghị thượng đỉnh G7 sẽ diễn ra vào tháng 6 tại Apulia ở miền Nam Italy.

Tại buổi họp báo cuối năm 2023, bà Meloni từng nhấn mạnh mối quan ngại về tác động của AI đối với thị trường lao động. 

Trong các chương trình nghị sự năm nay của G7 về AI, Chính phủ Italy muốn tập trung vào tác động của AI đối với việc làm và sự bất bình đẳng, đồng thời đặt ra bộ quy tắc toàn cầu cho hoạt động phát triển công nghệ này. Italy cũng dự kiến đề xuất thành lập một ủy ban chỉ đạo để đảm bảo điều phối G7 tốt hơn về lĩnh vực AI.

Italy nêu ưu tiên trong nhiệm kỳ Chủ tịch G7
Thủ tướng Italy  Giorgia Meloni  - Ảnh: Getty Images

Ngoài ra, các vấn đề cốt lõi trong chương trình nghị sự của Chủ tịch G7 cũng bao gồm việc hỗ trợ Ukraine, xung đột ở Trung Đông, an ninh lương thực, biến đổi Khí hậu, thúc đẩy phát triển ở châu Phi và hợp tác với Trung Quốc.

Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) bao gồm Anh, Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản và Mỹ. Lần gần đây nhất Italy giữ chức Chủ tịch luân phiên của Nhóm là vào năm 2017. 

Bình luận