Triều Tiên đơn phương xin công nhận Taekwondo là Di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO

VOH - Ngày 9/8, trang web của UNESCO cho biết, Triều Tiên đã đơn phương nộp đơn xin đưa Taekwondo - môn võ thuật truyền thống của Hàn Quốc vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO.

Theo trang web của UNESCO, Triều Tiên đã nộp đơn lên trụ sở UNESCO vào tháng 3/2024, đề nghị đưa Taekwondo vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể (ICH).

Ủy ban liên chính phủ của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể dự kiến sẽ quyết định đơn đăng ký vào năm 2026, sau khi đánh giá mức độ của Taekwondo để được ghi danh.

trieu-tien-090824
Vận động viên Kim Yu-jin của Hàn Quốc (phải) đấu với Nahid Kiani của Iran trong trận chung kết nội dung taekwondo hạng dưới 57 kg nữ tại Olympic Paris tại Grand Palais - Ảnh: Yonhap

Động thái của Bình Nhưỡng diễn ra bất chấp kế hoạch của cơ quan quản lý Taekwondo Hàn Quốc cùng muốn đưa môn thể thao này vào danh sách ICH.

Năm 2018, các quan chức của Liên đoàn Taekwondo thế giới của Hàn Quốc và Liên đoàn Taekwondo quốc tế của Triều Tiên đã tổ chức một cuộc họp tại Bình Nhưỡng để thảo luận về hợp tác thúc đẩy việc đưa môn võ thuật này vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO.

Cơ quan Di sản Hàn Quốc sau đó đã đưa ra thông cáo báo chí giải thích rằng, chưa có cuộc thảo luận cấp chính phủ nào diễn ra giữa hai miền về việc thúc đẩy chung việc đề xuất.

Trong danh sách Di sản văn hóa phi vật thể, Triều Tiên hiện có môn Ssireum đấu vật truyền thống, phong tục làm món ăn kim chi và bài hát dân ca Arirang. Trong số đó, Ssireum lần đầu tiên được đưa vào danh sách dưới tên của hai nước Triều Tiên – Hàn Quốc thông qua một nỗ lực chung.

Taekwondo được biết đến là một môn võ thuật có nguồn gốc từ Hàn Quốc với những cú đá cao, đá xoay và đá nhanh.

Taekwondo không chỉ là một môn thể thao quốc tế, mà còn là quốc võ của Hàn Quốc và biểu tượng cho tinh thần thượng võ của người dân xứ sở kim chi.

Giờ đây, Taekwondo không chỉ được người dân Hàn Quốc yêu thích, nó đã trở thành bộ môn thể thao quốc tế và được phát triển ở rất nhiều nơi trên thế giới.

Bình luận