Tuyên bố từ Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) nêu rõ, vụ thử nghiệm này là một bước đi “hợp pháp và chính đáng” để bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh mà nước này cho là các thế lực bên ngoài đang gây áp lực và đe dọa trực tiếp.
Phát thanh viên Đài truyền hình trung ương Triều Tiên ngày 2/11 phát đi thông điệp mạnh mẽ của nước này: “Cuộc thử tên lửa Hwasong-19 là hành động tự vệ, phản ứng lại những khiêu khích và sự thách thức từ Mỹ và các nước đồng minh, nhằm bảo vệ hòa bình và ổn định khu vực.”
Tuyên bố cũng khẳng định rằng Triều Tiên sẽ không ngừng củng cố năng lực quân sự và tăng cường tự vệ để đối phó với mọi mối đe dọa tiềm ẩn trong tương lai.
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) xác nhận nước này đã thử thành công tên lửa ICBM Hwasong-19 thế hệ mới vào ngày 31/10 - Ảnh: Army Recognition
Trong khi đó, Lực lượng Không quân Hàn Quốc cho biết nước này cùng Mỹ vừa hoàn thành một cuộc tập trận bắn đạn thật bằng máy bay không người lái tại một địa điểm ở Hàn Quốc.
Cuộc tập trận này là lần đầu tiên hai nước tiến hành hoạt động phô diễn quân sự bằng máy bay không người lái, nhằm thể hiện sức mạnh liên minh và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Máy bay không người lái của Hàn Quốc thu thập dữ liệu về mục tiêu mô phỏng và chuyển thông tin cho máy bay Mỹ để tấn công chính xác.
Các động thái quân sự gần đây cho thấy căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục gia tăng, với các bên thực hiện các hành động "ăn miếng, trả miếng." Khi Mỹ và Hàn Quốc đẩy mạnh các cuộc tập trận, Triều Tiên thường có phản ứng bằng các vụ thử tên lửa, làm dấy lên mối lo ngại về tình hình an ninh và nguy cơ xung đột.
Các chuyên gia cho rằng, đây là một chu kỳ hành động quân sự đã trở thành "kịch bản quen thuộc" trong quan hệ căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, khiến tình hình khu vực thêm phần rối ren.
Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm kêu gọi các bên kiềm chế để tránh làm leo thang căng thẳng. “Trung Quốc luôn quan tâm đến hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên và mong rằng các bên sẽ cùng nỗ lực để tìm giải pháp chính trị,” ông Lâm nhấn mạnh trong cuộc họp báo ngày 1/11.
Tình hình căng thẳng kéo dài suốt hai năm qua đã khiến dư luận không khỏi lo ngại về an ninh khu vực và tương lai hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Giới phân tích cho rằng, trong bối cảnh này, sự kiềm chế và hợp tác tìm giải pháp đối thoại là cần thiết để giảm căng thẳng và tìm kiếm cơ hội cho tiến trình hòa bình.



