Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2018, Triều Tiên cử một quan chức cấp cao từ Bình Nhưỡng đến phát biểu tại cuộc họp thường niên của các nhà lãnh đạo thế giới, cho thấy sự nghiêm túc trong lập trường của nước này.
Phát biểu trước Đại hội đồng, ông Kim Son-gyong đã làm rõ lý do Triều Tiên không thể chấp nhận yêu cầu phi hạt nhân hóa: "Việc áp đặt 'phi hạt nhân hóa' lên CHDCND Triều Tiên đồng nghĩa với việc yêu cầu nước này từ bỏ chủ quyền và quyền tồn tại, đồng thời vi phạm Hiến pháp... Chúng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ chủ quyền, từ bỏ quyền tồn tại và vi phạm Hiến pháp".
Ông Kim cũng khẳng định, chính kho vũ khí hạt nhân là yếu tố then chốt giúp duy trì sự ổn định trên bán đảo Triều Tiên.
"Nhờ năng lực răn đe chiến tranh vật lý được tăng cường của đất nước chúng ta, tương xứng với mối đe dọa xâm lược ngày càng gia tăng từ Mỹ và các đồng minh, ý chí khiêu khích chiến tranh của các quốc gia thù địch đã bị kiềm chế hoàn toàn và cán cân quyền lực trên bán đảo Triều Tiên được đảm bảo", ông Kim tuyên bố.
Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh chính sách ngoại giao giữa Mỹ và Triều Tiên vẫn bế tắc.
Tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ mong muốn gặp lại nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong năm nay.
Tuy nhiên, kể từ khi ông Trump nhậm chức vào tháng 1, ông Kim đã phớt lờ những lời kêu gọi liên tục về việc khôi phục chính sách ngoại giao trực tiếp mà hai bên đã theo đuổi không thành công trong nhiệm kỳ 2017-2021.
Truyền thông nhà nước Triều Tiên tuần trước đưa tin, dù sẽ không bao giờ từ bỏ kho vũ khí hạt nhân để chấm dứt lệnh trừng phạt, ông Kim vẫn cho rằng không có lý do gì để tránh đàm phán với Mỹ nếu Washington ngừng yêu cầu nước ông từ bỏ vũ khí hạt nhân.
"Chúng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ hạt nhân, vốn là luật pháp nhà nước, chính sách quốc gia, quyền lực chủ quyền cũng như quyền tồn tại của chúng tôi. Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ lập trường này", Thứ trưởng Ngoại giao Kim Son-gyong nhấn mạnh trước Đại hội đồng.
Triều Tiên đã phải chịu lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc từ năm 2006, các biện pháp này liên tục được tăng cường nhằm ngăn chặn chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng.
Tuy nhiên, hiện tại, Nga và Trung Quốc đang nhấn mạnh rằng các lệnh trừng phạt này cần được nới lỏng vì lý do nhân đạo và nhằm khuyến khích Bình Nhưỡng nối lại đàm phán.


