Ngày 20/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố không ủng hộ một thỏa thuận ngừng bắn trong cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran, cho rằng đây chưa phải thời điểm thích hợp để chấm dứt giao tranh.
Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng trước khi lên đường tới Florida, ông khẳng định Mỹ có thể tiến hành đối thoại nhưng "không muốn ngừng bắn và không thể ngừng bắn".
Ông Trump nhận định năng lực quân sự của Iran đã suy giảm nghiêm trọng sau các đợt không kích của liên quân Mỹ - Israel, khi Tehran "không còn hải quân, không quân hay trang thiết bị đáng kể". Tuyên bố này được đưa ra sau gần ba tuần giao tranh, trong bối cảnh xung đột lan rộng, tác động mạnh tới thị trường toàn cầu, khiến chứng khoán đi xuống và giá dầu tăng cao.
Truyền thông Mỹ dẫn các nguồn tin am hiểu cho biết chính quyền Tổng thống Trump đang xem xét khả năng triển khai bộ binh tới Iran nhằm đạt mục tiêu chiến lược và thúc đẩy kết thúc chiến sự. Những kịch bản được cân nhắc gồm kiểm soát tuyến vận chuyển tại eo biển Hormuz, thu giữ uranium làm giàu cao hoặc nắm giữ các cơ sở dầu mỏ để cắt nguồn tài chính của Tehran.
Dù vậy, quan chức Mỹ nói chưa có phương án nào tính đến việc đưa lực lượng quy mô lớn như từng triển khai tại Iraq hay Afghanistan. Quy mô dự kiến có thể từ vài trăm binh sĩ cho các chiến dịch ngắn ngày đến hàng nghìn quân trong nhiều tuần, tùy mục tiêu cụ thể.
Hiện Mỹ duy trì khoảng 50.000 binh sĩ ở Trung Đông và đang tăng cường hải quân, thủy quân lục chiến tới khu vực, song ông Trump công khai bác bỏ kế hoạch đưa bộ binh và nhấn mạnh sẽ không tiết lộ chiến lược quân sự.

