Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, trong bối cảnh truyền thông nhà nước Iran đưa tin Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei đã tử vong. Nhiều quốc gia kêu gọi các bên kiềm chế để tránh đẩy khu vực vào vòng xoáy bạo lực mới, đồng thời khuyến cáo công dân hạn chế đi lại và chuẩn bị phương án rời khỏi Iran cũng như Trung Đông.
Ngày 28/2, Ban thư ký Liên đoàn Arab kêu gọi tuân thủ luật pháp quốc tế và không sử dụng vũ lực, nhất là đối với các cơ sở hạt nhân. Tại cuộc họp Hội đồng Bảo an, quan sát viên thường trực của Liên đoàn Arab tại Liên hợp quốc Maged Abdelaziz nhấn mạnh: “Liên đoàn các nước Arab cùng với Tổng thư ký Liên hợp quốc kêu gọi tất cả các quốc gia tôn trọng các nghĩa vụ của mình theo luật pháp quốc tế, đặc biệt là khi liên quan đến việc tấn công các cơ sở hạt nhân, điều có thể gây ra hậu quả thảm khốc cho toàn bộ dân cư”.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cảnh báo khu vực có thể bị cuốn vào “vòng lửa” nếu không tạo không gian cho ngoại giao và cho biết Ankara sẽ thúc đẩy ngừng bắn. Ông Erdogan nói: “Ngay từ ngày đầu tiên, chúng tôi đã và sẽ tiếp tục làm bất cứ điều gì trong khả năng của mình để đảm bảo rằng các vấn đề được giải quyết một cách bình tĩnh và hòa bình. Đồng thời, chúng tôi sẽ tăng cường các nỗ lực ngoại giao để trước tiên thiết lập một lệnh ngừng bắn và sau đó quay trở lại bàn đàm phán. Cho đến khi chúng ta vượt qua những ngày khó khăn này, với tư cách là một quốc gia và một dân tộc, chúng tôi sẽ tiếp tục sát cánh cùng tất cả các dân tộc anh em của chúng ta trong khu vực”.
Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) thông báo sẽ họp bất thường về Iran vào ngày 2/3 theo đề nghị của Nga, nhằm thảo luận các vấn đề liên quan tới các cuộc tấn công quân sự nhằm vào lãnh thổ nước này.
Tại châu Á, Bộ Ngoại giao Thái Lan ngày 28/2 cho biết đang theo dõi sát tình hình với “mối quan ngại sâu sắc”, đồng thời kêu gọi ngăn chặn leo thang và thúc đẩy đối thoại. Campuchia cũng đề nghị các bên kiềm chế để tránh tác động tới dân thường. Trung Quốc và một số nước khác khuyến cáo công dân nâng cao cảnh giác, trong khi Azerbaijan bắt đầu sơ tán công dân khỏi Iran.
Ủy ban Liên minh châu Phi cảnh báo nguy cơ bất ổn lan rộng, còn Algeria kêu gọi các bên tránh gây tổn hại cho dân thường. Hoạt động vận tải hàng không qua Trung Đông bị gián đoạn do nhiều nước đóng cửa không phận. Hãng Tasnim đưa tin Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo tình trạng không an toàn tại Eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng của thế giới, khiến nhiều hãng vận tải biển lớn điều chỉnh hoạt động.
Tại châu Âu, Thủ tướng Đức Friedrich Merz khẳng định Đức không tham gia chiến dịch quân sự và cùng Pháp, Anh kêu gọi nối lại đàm phán. Sáng 1/3, lãnh đạo Cộng hòa Séc đề nghị các bên kiềm chế, theo dõi sát an toàn công dân ở nước ngoài và cảnh báo xung đột có thể kéo dài vài tuần. Chính quyền Séc khuyến cáo người dân không đến khu vực, hạn chế đi lại và tuân thủ hướng dẫn phòng vệ dân sự, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục đánh giá tình hình để bảo đảm an toàn cho công dân.
Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen trước đó bày tỏ quan ngại sâu sắc về chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran. Liên minh châu Âu kêu gọi kiềm chế, bảo vệ dân thường, tuân thủ luật pháp quốc tế và tái khẳng định cam kết đối với ổn định khu vực. Trong tuyên bố chung đăng trên mạng xã hội, các nhà lãnh đạo EU mô tả tình hình ở Iran là rất đáng lo ngại và cho biết đang tham vấn chặt chẽ với các đối tác tại Trung Đông.

