Vụ việc đã gây làn sóng phẫn nộ lớn trong dư luận Trung Quốc. Theo kết quả điều tra ban đầu, trong số 251 trẻ theo học tại Trường mầm non tư thục Peixin, có tới 233 em được phát hiện có nồng độ chì trong máu cao bất thường. Chỉ 18 trẻ có kết quả nằm trong ngưỡng bình thường.
Dùng sơn màu để chế biến thực phẩm
Những người bị bắt bao gồm hiệu trưởng trường Peixin, một nhà đầu tư địa phương và 6 nhân viên nhà bếp. Hai người khác đang bị tạm giam chờ xét xử.
Kết quả điều tra cho biết các nhân viên bếp đã mua sơn trang trí không dùng cho thực phẩm qua mạng và sử dụng làm nguyên liệu chế biến, với sự đồng thuận của hiệu trưởng và nhà đầu tư nói trên.
Loại sơn này có ghi rõ trên bao bì là “không được sử dụng cho thực phẩm”, và các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm xác nhận có chứa chì.
Các mẫu thực phẩm lấy từ bữa sáng và bữa tối tại trường - gồm bánh táo đỏ và xúc xích - được phát hiện chứa nồng độ chì lên tới 1.052 mg/kg và 1.340 mg/kg, cao gấp hơn 2.000 lần mức cho phép theo quy định an toàn thực phẩm quốc gia (0,5 mg/kg).
Phó Thị trưởng kiêm Giám đốc Công an thàn phố Thiên Thủy, ông Quách Thanh Tường, cho biết hiệu trưởng và nhà đầu tư đã cho phép sử dụng loại sơn độc hại nhằm “thu hút thêm học sinh và tăng lợi nhuận”.
Giám sát lỏng lẻo
Phó Thị trưởng Vương Hiểu Quyên thừa nhận vụ việc cho thấy “những thiếu sót nghiêm trọng trong công tác giám sát và đào tạo” tại các trường mầm non tư thục.
Chính quyền cam kết sẽ tiến hành thanh tra toàn diện, bịt kín các lỗ hổng và tăng cường quản lý để ngăn chặn các vụ việc tương tự trong tương lai.
Một số giáo viên cũng được xác định có nồng độ chì trong máu bất thường. Nhiều trẻ đã được đưa đến thành phố Tây An (tỉnh Thiểm Tây) - nơi có trung tâm điều trị ngộ độc hóa chất chuyên sâu - để xét nghiệm và điều trị.
Một số phụ huynh cho biết họ nhận thấy các dấu hiệu bất thường ở con mình từ năm 2024, như rụng tóc, răng xỉn màu và hơi thở có mùi, nhưng không ngờ đây là một vụ nhiễm độc chì tập thể.
Đáng lưu ý, các phụ huynh phản ánh kết quả xét nghiệm do trường tổ chức thường thấp hơn đáng kể so với kết quả từ Bệnh viện Trung ương Tây An - nơi được chỉ định chuyên điều trị các ca ngộ độc hóa chất.
Trường mầm non tư thục Peixin được cấp phép hoạt động vào tháng 6/2022 và bắt đầu tuyển sinh từ cuối tháng 8 cùng năm. Cơ quan chức năng chưa xác định được chính xác thời điểm các nhân viên nhà bếp bắt đầu sử dụng sơn độc để chế biến thực phẩm.
Trên mạng xã hội Trung Quốc, nhiều người đặt câu hỏi vì sao nhân viên bếp lại chọn mua sơn không dùng cho thực phẩm, trong khi sự chênh lệch giá giữa sơn công nghiệp và nguyên liệu thực phẩm là không đáng kể.
Vụ việc một lần nữa làm dấy lên lo ngại về an toàn thực phẩm tại Trung Quốc. Trước đó vào năm 2008, khoảng 300.000 trẻ em bị nhiễm độc sau khi nhà cung cấp cho thêm hóa chất công nghiệp melamine vào sữa bột để giả tăng hàm lượng đạm. Những người chịu trách nhiệm chính trong vụ án này thậm chí đã lãnh án tử hình.
