Tướng Mỹ: NATO cần thêm tên lửa tầm xa để răn đe Nga

Hãng tin Reuters dẫn lời một tướng Mỹ cho rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cần tăng cường kho vũ khí tên lửa tầm xa nhằm răn đe khả năng tấn công từ Nga.

Thiếu tướng John Rafferty, nguyên Tư lệnh Bộ Chỉ huy Pháo binh số 56 của Lục quân Mỹ, phát biểu tại căn cứ quân sự Wiesbaden, Đức: “Quân đội Nga hiện nay còn lớn mạnh hơn thời điểm họ bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine. Và chúng tôi biết rằng họ sẽ tiếp tục đầu tư vào tên lửa tầm xa và hệ thống phòng không tinh vi. Do đó, việc NATO tăng cường năng lực là vô cùng cần thiết.”

Cuộc chiến tại Ukraine đã cho thấy tầm quan trọng chiến lược của tên lửa tầm xa trong việc phá hủy sở chỉ huy, các nút giao thông và bệ phóng tên lửa sâu trong lãnh thổ đối phương - điều mà Nga đã vận dụng hiệu quả.

Hiện phần lớn năng lực tấn công tầm xa của NATO do Mỹ cung cấp, khiến các nước châu Âu càng phụ thuộc vào Washington.

Ukraine là ví dụ rõ nét khi liên tục đề nghị được tăng cường khả năng phòng không trước các đợt không kích bằng tên lửa hành trình và máy bay không người lái của Nga.

Một số nước NATO ở châu Âu cũng có sở hữu tên lửa tầm xa riêng, song số lượng và tầm bắn còn hạn chế.

Các tên lửa của Mỹ có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách hàng ngàn km, trong khi các tên lửa hành trình phóng từ máy bay như Storm Shadow (Anh), Scalp (Pháp) và Taurus (Đức) chỉ có tầm bắn vài trăm km. Tên lửa hành trình phóng từ tàu MdCN của Pháp có tầm bắn hơn 1.000 km.

TF35OU7Y4JJ4XAEIRML2L6NSI4
Một góc thủ đô Kyiv của Ukraine rực sáng bởi các đợt không kích bằng máy bay không người lái của Nga, ngày 10/7/2025 - Ảnh: REUTERS

Tướng Rafferty mới hoàn tất nhiệm kỳ làm việc của mình tại Mainz-Kastel, Đức - nơi đang chuẩn bị cho các đợt triển khai tạm thời tên lửa Mỹ trên lãnh thổ châu Âu kể từ năm 2026.

Thỏa thuận được ký dưới thời Tổng thống Joe Biden bao gồm việc triển khai tên lửa Tomahawk (tầm bắn 1.800 km) và vũ khí siêu vượt âm đang phát triển Dark Eagle (tầm bắn khoảng 3.000 km).

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius dự kiến sẽ có buổi làm việc với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth về việc liệu thỏa thuận trên có tiếp tục được thực hiện trong nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump hay không.

Phía Nga đã lên tiếng chỉ trích kế hoạch triển khai tên lửa tầm xa của Mỹ tại Đức, coi đây là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia. Moscow cũng bác bỏ các lo ngại từ phía NATO và tiếp tục nhấn mạnh việc khối liên minh này mở rộng về phía Đông là nguyên nhân chính dẫn đến cuộc chiến ở Ukraine năm 2022.

Bình luận