Chờ...

Trung Quốc áp lệnh trừng phạt về nhập cảnh đối với lãnh đạo của một số công ty quân sự Mỹ

VOH - Ngoài biện pháp cấm nhập cảnh đối với lãnh đạo, Trung Quốc cũng đóng băng tài sản ở Trung Quốc của các công ty này.

Ngày 22/5, Reuters đưa tin Trung Quốc thông báo áp các biện pháp trừng phạt nhằm vào 12 công ty có liên hệ với tổ hợp quân sự - công nghiệp Mỹ. Động thái phản ứng việc Mỹ cung cấp vũ khí cho Đài Loan và đáp trả các biện pháp trừng phạt mà Washington áp lên doanh nghiệp Trung Quốc.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết trong danh sách trừng phạt có các đơn vị của Tập đoàn Lockheed Martin, Tập đoàn Raytheon và Tập đoàn General Dynamics.

may-bay-khong-quan-dai-loan-17163783770341958625910
Máy bay Lockheed C-130 Hercules của Không quân Đài Loan trong ảnh chụp ở huyện Bình Đông, đảo Đài Loan - Ảnh: Bloomberg/Getty Images

Các biện pháp trừng phạt Trung Quốc gồm đóng băng tài sản ở Trung Quốc của các công ty trên và cấm các lãnh đạo của một số công ty quân sự Mỹ nhập cảnh vào Trung Quốc, có hiệu lực từ ngày 22/5.

6 thành viên cấp cao của Tập đoàn Northrop Grumman (trong đó có Giám đốc điều hành Kathy Warden) và 4 thành viên của General Dynamics (trong đó có Phó Chủ tịch Firat Gezen) bị cấm nhập cảnh vào Trung Quốc, gồm cả đặc khu hành chính Hong Kong và Macau.

Hãng tin Bloomberg nhận định các biện pháp trừng phạt này phần lớn mang tính biểu tượng vì các công ty trên nhìn chung không làm ăn ở Trung Quốc.

Diễn biến mới nhất này cho thấy tình trạng căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc giải thích các biện pháp đáp trả được đưa ra sau khi Mỹ “áp đặt bừa bãi các biện pháp trừng phạt đơn phương bất hợp pháp nhằm vào nhiều thực thể Trung Quốc trên cơ sở cái gọi là ‘các yếu tố liên quan đến Nga’”

Bắc Kinh cho rằng Mỹ đã “phớt lờ lập trường khách quan và vô tư của Trung Quốc trong cuộc khủng hoảng Ukraine” và thay vào đó Washington đã có “hành động bắt nạt đơn phương và chèn ép về kinh tế”.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói thêm Mỹ đã tiếp tục bán vũ khí cho Đài Loan. Hành động này “vi phạm nghiêm trọng” nguyên tắc một Trung Quốc, đồng thời “phá hoại nghiêm trọng” chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc.

Đầu tháng 5, Mỹ công bố lệnh trừng phạt cho hơn chục công ty ở Trung Quốc và Hong Kong với cáo buộc ủng hộ chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Đây là một phần trong loạt lệnh trừng phạt nhắm vào tổng cộng gần 300 mục tiêu được Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao Mỹ công bố lúc đó.