Đăng nhập

Trung Quốc bí mật thử nghiệm thủy phi cơ lớn nhất thế giới: AG600 có gì đặc biệt?

00:00
00:00
00:00
VOH - Đây là bước tiến quan trọng nhằm kiểm tra khả năng chịu đựng hư hỏng và đánh giá độ bền mỏi của máy bay, tạo cơ sở cho các cải tiến trong tương lai.

Tổng Công ty Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC) thông báo dòng thủy phi cơ cỡ lớn AG600 – máy bay lớn nhất thế giới trong lĩnh vực này – đã chính thức bước vào giai đoạn thử nghiệm độ bền toàn diện.

Cuộc thử nghiệm được tiến hành tại Viện Nghiên cứu Sức mạnh Máy bay Trung Quốc ở Tây An, tỉnh Thiểm Tây. Đây là một trong những thử nghiệm quan trọng nhất đối với AG600, nhằm xác minh máy bay tuân thủ các quy định hàng không quốc tế về độ bền và hiệu suất.

Thuy phi co la giXem toàn màn hình
Thủy phi cơ cỡ lớn AG600 do Trung Quốc sản xuất - Ảnh: Xinhua

AG600 là dự án đầy tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu phát triển thiết bị hàng không tiên tiến phục vụ các nhiệm vụ cứu hộ khẩn cấp và ứng phó thiên tai. Được sản xuất hoàn toàn trong nước, AG600 được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ như chữa cháy rừng và cứu hộ trên biển – những thách thức lớn đối với Trung Quốc với diện tích rừng rộng lớn và bờ biển trải dài.

Với chiều dài 37m và sải cánh 38,8m, AG600 có kích thước tương đương với một chiếc Boeing 737, nặng tới 53,5 tấn khi cất cánh. Khả năng bay liên tục 4.500km cho phép máy bay này tham gia vào các nhiệm vụ dài hạn, đặc biệt ở những khu vực xa xôi trên biển và đất liền.

Được ra mắt lần đầu vào năm 2017, AG600 đã thực hiện thành công chuyến bay đầu tiên, sau đó tiếp tục cất cánh từ mặt nước tại một hồ chứa vào năm 2018 và từ biển vào năm 2020. Với mỗi bước tiến, AG600 ngày càng khẳng định vai trò quan trọng của mình trong lĩnh vực cứu hộ và cứu nạn, giúp Trung Quốc nâng cao năng lực hàng không dân dụng.

Dòng thủy phi cơ này không chỉ mang lại lợi ích cho các nhiệm vụ quốc phòng và dân sự của Trung Quốc, mà còn đặt nền móng cho việc phát triển các sản phẩm hàng không trong tương lai. Theo AVIC, việc phát triển AG600 không chỉ thể hiện khả năng công nghệ tiên tiến của Trung Quốc, mà còn đóng góp vào hệ thống thiết bị hàng không cứu hộ khẩn cấp của nước này.

Việc thử nghiệm độ bền toàn diện của AG600 lần này không chỉ kiểm tra tuổi thọ máy bay, mà còn mở đường cho việc cải tiến, giúp máy bay này đáp ứng tốt hơn các nhiệm vụ cứu hộ trong tương lai. Trung Quốc đang tiến hành các bước cuối cùng để đưa AG600 vào hoạt động chính thức, hứa hẹn nâng cao khả năng ứng phó khẩn cấp trên không và trên biển của đất nước.

Sự kiện này thu hút sự chú ý không chỉ của cộng đồng hàng không mà còn cả quốc tế, bởi sự phát triển của AG600 đánh dấu bước tiến lớn trong ngành công nghiệp hàng không thế giới. Trong bối cảnh thiên tai ngày càng phức tạp, việc sở hữu một thiết bị hàng không cứu hộ cỡ lớn như AG600 sẽ là một lợi thế đáng kể cho Trung Quốc trong việc bảo vệ tài sản và tính mạng của người dân.

AG600 không chỉ là minh chứng cho sự tiến bộ công nghệ của Trung Quốc mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược trong việc tăng cường năng lực cứu hộ, đối phó với các thảm họa thiên nhiên và các tình huống khẩn cấp.

Bình luận