Trung Quốc cảnh báo đáp trả kế hoạch 'Made in Europe' của EU

Bộ Thương mại Trung Quốc cho rằng Đạo luật Tăng tốc công nghiệp (IAA) của EU tạo rào cản đầu tư và là hành vi phân biệt đối xử.

Theo Hãng tin AFP, ngày 27/4, Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ kế hoạch mới của Liên minh châu Âu (EU) nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh cho ngành công nghiệp nội khối, đồng thời cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả nếu đề xuất này được thông qua.

Ảnh chụp màn hình (735)
Bộ Thương mại Trung Quốc đã gửi ý kiến tới Ủy ban châu Âu, bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về đạo luật - Ảnh minh họa: AFP

Trước đó vào tháng 3, EU công bố loạt quy định mới trong khuôn khổ sáng kiến “Made in Europe” (Sản xuất tại châu Âu), áp dụng cho các doanh nghiệp muốn tiếp cận nguồn vốn công trong các lĩnh vực chiến lược như ô tô, công nghệ xanh và thép. Theo đó, các doanh nghiệp phải đáp ứng tỷ lệ tối thiểu linh kiện sản xuất tại châu Âu.

Đề xuất mang tên “Đạo luật Tăng tốc công nghiệp” được cho là nhắm tới các nhà sản xuất pin và xe điện của Trung Quốc. Ngoài yêu cầu về nội địa hóa, dự thảo còn đặt ra điều kiện các công ty nước ngoài phải hợp tác với doanh nghiệp châu Âu và chia sẻ công nghệ nếu muốn hoạt động tại thị trường EU.

Đây là một phần trong nỗ lực của EU nhằm khôi phục năng lực cạnh tranh công nghiệp, giảm nguy cơ suy giảm sản xuất và bảo vệ việc làm trong khối, dù từng bị trì hoãn do gây tranh cãi.

Trong tuyên bố ngày 27/4, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết đã gửi ý kiến tới Ủy ban châu Âu vào ngày 24/4, bày tỏ “quan ngại sâu sắc” đối với dự thảo mà Bắc Kinh cho là mang tính “phân biệt đối xử có hệ thống”.

Cơ quan này cảnh báo: nếu EU tiếp tục thúc đẩy thông qua đạo luật, gây tổn hại đến lợi ích doanh nghiệp Trung Quốc, Bắc Kinh sẽ áp dụng các biện pháp đáp trả để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.

Trung Quốc đồng thời kêu gọi EU loại bỏ các yêu cầu về nội địa hóa, chuyển giao công nghệ bắt buộc, cũng như các hạn chế trong mua sắm công và điều kiện bất lợi đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Về phía doanh nghiệp, nhiều công ty châu Âu lâu nay cho rằng họ đang phải đối mặt với cạnh tranh không công bằng từ các đối thủ Trung Quốc, vốn được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ.

Phòng Thương mại Trung Quốc tại EU cũng cho rằng đề xuất này phản ánh xu hướng gia tăng bảo hộ, có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hợp tác thương mại giữa hai bên.

Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh sẽ tiếp tục theo dõi sát quá trình lập pháp và sẵn sàng duy trì đối thoại với EU.

Bình luận