Trung Quốc có Bộ trưởng Quốc phòng mới

(VOH) - Quốc hội Trung Quốc hôm nay (12/3) bầu tướng Lý Thượng Phúc, 65 tuổi, làm tân Bộ trưởng Quốc phòng, thay thế người tiền nhiệm Ngụy Phượng Hòa, 69 tuổi.

Trước khi giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, ông Lý Thượng Phúc, 65 tuổi, là lãnh đạo Lực lượng Hỗ trợ Chiến lược của quân đội Trung Quốc.

Lực lượng Hỗ trợ Chiến lược được thành lập năm 2015 trong cuộc tái cấu trúc nhằm tập trung vào tác chiến không gian, an ninh mạng, chính trị và điện tử.

Trung Quốc có Bộ trưởng Quốc phòng mới 1

Ông Lý Thượng Phúc - Tân Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc. Ảnh - AFP

Trung Quốc ngày càng chú trọng đến phát triển công nghệ phòng thủ hàng không vũ trụ khi bổ nhiệm ông Lý Thượng Phúc vào vị trí người đứng đầu Bộ Quốc phòng.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Công nghệ Quốc phòng Trung Quốc, ông Lý giữ các chức vụ tại Trung tâm Phóng vệ tinh Tây Xương, nơi ông giám sát quá trình phóng tàu thăm dò Mặt trăng đầu tiên của Trung Quốc.

Trong thời gian ông công tác tại đây, Trung Quốc cũng đã phóng thành công tên lửa chống vệ tinh đầu tiên.

Ông Lý từng giữ chức Chánh văn phòng, sau đó là chức Phó giám đốc Tổng cục Vũ khí trong giai đoạn năm 2013-2015.

Đến năm 2017, ông Lý trở thành lãnh đạo Cục Phát triển Thiết bị sau khi giữ các chức vụ lãnh đạo tại Lực lượng Hỗ trợ Chiến lược của quân đội Trung Quốc vào năm 2016.

Trong cuộc thảo luận về báo cáo công tác của Chính phủ tại Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc tuần trước, ông Lý nhấn mạnh yêu cầu cần đẩy mạnh sự phối hợp dân sự - quân sự.

Theo ông Lý, quân đội Trung Quốc cần thực hiện công tác quân sự - ngoại giao với trọng tâm nhằm phục vụ bức tranh toàn cảnh của ngoại giao chính trị.

Trong phiên họp sáng 12/3, Quốc hội Trung Quốc đã phê chuẩn 4 Phó thủ tướng mới gồm các ông Đinh Tiết Tường, Hà Lập Phong, Trương Quốc Thanh và Lưu Quốc Trung.

Cựu tỉnh trưởng Chiết Giang Trịnh Sách Khiết, được bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, nhà hoạch định kinh tế hàng đầu đất nước.

Trong khi đó, ông Dịch Cương, tiếp tục giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Trung Quốc, và ông Lưu Côn vẫn đảm nhận vai trò người đứng đầu Bộ Tài chính. Các Bộ trưởng Thương mại, Nông nghiệp và Công nghệ cũng được giữ nguyên.