Trung Quốc đã bán hơn 300 triệu vé tàu về quê ăn Tết

(VOH) - Ngành đường sắt Trung Quốc đã bán ra hơn 300 triệu vé tàu, phục vụ người dân về quê ăn Tết.

Sau khi được mở bán vào ngày 12/12/2019, đến nay ngành đường sắt Trung Quốc đã bán ra hơn 300 triệu vé tàu, phục vụ người dân về quê đón Tết nguyên đán cùng gia đình. Vé tàu bán đi hầu hết đều có điểm khởi hành hoặc điểm đến là các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu.

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay tại Trung Quốc bắt đầu từ ngày 24/1 đến 30/1/2020, trong đó giai đoạn cao điểm di chuyển của người dân về quê ăn Tết dự kiến kéo dài 30 ngày, từ 18/1 đến 18/2/2020.

về quê ăn Tết

Hành khách chờ đợi tại nhà ga Bắc Kinh để đón chuyến tàu về nhà đón Tết Nguyên đán (Ảnh: EPA)

Tổng Công ty đường sắt Trung Quốc (CSRC) ngày 4/1 công bố, riêng trong ngày 2/1, các phòng vé đã lập kỷ lục khi bán ra 16,33 triệu vé cho các chuyến tàu sẽ khởi hành trong ngày 31/1 tới. Đây là ngày đầu tiên người lao động tại Trung Quốc đi làm trở lại sau một tuần nghỉ đón Tết nguyên đán cổ truyền.

Trong số vé bán ra ngày 2/1, có khoảng 14,43 triệu vé đã được bán thông qua dịch vụ đặt vé trực tuyến-chiếm 88,4%. Với việc ứng dụng vé điện tử trên cả nước, người dân Trung Quốc sử dụng dịch vụ vận tải đường sắt có thể sử dụng thẻ căn cước công dân để ra/vào ga, lên tàu thay vì phải sử dụng vé in trên giấy.

CSRC dự kiến có khoảng 440 triệu lượt hành khách di chuyển trong dịp Tết nguyên đán này (24/1-30/1), tăng 8% so với năm trước.

Theo ông Lian Weiliang - phó trưởng Ban quốc gia về phát triển và cải cách của Trung Quốc, sẽ có khoảng 2,99 tỉ người Trung Quốc đi lại trong mùa tết. Dự báo có đến 4.787 chuyến tàu lửa đưa hàng trăm triệu người Trung Quốc về nhà đón Tết và 4.860 chuyến cho khoảng thời gian sau Tết quay lại đi làm.

Mỹ siết chặt an ninh sau vụ sát hại tướng Iran - Các cơ quan chức năng của thành phố New York Bill de Blasio đang chuẩn bị phương án đối phó với những nguy cơ xảy ra tấn công.

Campuchia: Sụp tòa nhà 6 tầng cùng với 40 công nhân - Vào lúc 16g37phút, ngày 3/1, một tòa nhà 6 tầng đang xây dựng dở dang tại thành phố biển Krong Kep bất ngờ đổ sụp xuống, khi có khoảng  40 công nhân đang làm việc trong tòa nhà này.