Dẫu đầu tư và tiêu dùng yếu, nhưng xuất khẩu tăng chóng mặt giúp bù đắp. Kết quả này cao hơn dự báo trung bình 4,4% của các nhà kinh tế theo khảo sát từ Nikkei QUICK News, nhưng đủ để GDP cả năm 2025 của nền kinh tế số 2 thế giới đạt mục tiêu 5%.
Tăng trưởng danh nghĩa, phản ánh sự thay đổi giá cả, thì chậm hơn, ở mức 4% trong năm 2025 do giảm phát. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) không thay đổi so với năm trước đó. Chỉ số giá sản xuất (PPI) giảm 2,6%.
Động lực tăng trưởng chính của Trung Quốc năm 2025 là xuất khẩu, cao hơn 5,5% so với năm 2024 tính theo USD. Điều này tạo ra thặng dư thương mại kỷ lục 1.200 tỷ USD. Các lô hàng xuất khẩu ra bên ngoài vẫn ổn định bất chấp thuế quan của Mỹ cao hơn. Trung Quốc đã linh hoạt chuyển sang những thị trường khác như Đông Nam Á, châu Âu và châu Phi.
Dù chưa công bố chính thức, nhưng nhiều ý kiến cho rằng, mục tiêu tăng trưởng của Trung Quốc trong năm 2026 sẽ tiếp tục là 5%.




