Điều này cho phép nhân dân tệ dao động trong biên độ 2%, tạo ra những biến động đáng chú ý trên thị trường ngoại hối.
Việc hạ giá đồng nhân dân tệ này được giới phân tích nhận định là một động thái đáp trả của Trung Quốc đối với căng thẳng thương mại gia tăng với Mỹ.
Hiện tại tỷ giá thực tế trên thị trường quốc tế đạt mức 7,33 CNY/USD. Tình hình này diễn ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa áp thêm thuế 50% đối với hàng hóa Trung Quốc, nâng tổng mức thuế lên 104% nếu Bắc Kinh không rút lại các biện pháp trả đũa.
Bộ Thương mại Trung Quốc phản ứng mạnh mẽ, gọi những đe dọa này là "sai lầm nối tiếp sai lầm" và khẳng định có những biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia. Căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang ngày càng gia tăng khiến thị trường tài chính toàn cầu phải đối mặt với sự bất ổn.

Ông Trump cũng thường xuyên phàn nàn về đồng nhân dân tệ. Trong bài đăng trên Truth Social ngày 7/4, ông cho biết ngoài thuế nhập khẩu ở mức cao, Trung Quốc còn đang áp dụng nhiều rào cản phi thuế quan, như trợ cấp trái phép cho các doanh nghiệp và thao túng tiền tệ trong thời gian dài.
Động thái nới kiểm soát tỷ giá đồng nội tệ của PBOC được giới phân tích nhận định là một nỗ lực nhằm phần nào bù đắp thiệt hại trong hoạt động xuất khẩu, giữa bối cảnh cuộc chiến thương mại với Mỹ ngày càng leo thang.
Nếu được thực hiện ở mức độ vừa phải, việc hạ giá đồng nhân dân tệ sẽ giúp hàng xuất khẩu của Trung Quốc trở nên rẻ hơn. Điều này vừa khiến hàng hóa Trung Quốc trở nên hấp dẫn hơn, vừa có thể giảm số thuế mà các mặt hàng này phải chịu.
Cuối năm ngoái, JP Morgan dự báo Trung Quốc có thể cho phép đồng nhân dân tệ mất giá lên tới 10-15% nếu chiến tranh thương mại với Mỹ leo thang. Mức giảm này được dự đoán sẽ thấp hơn nhiều so với đợt giảm 28-30% trong giai đoạn 2018-2019, khi căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đạt đỉnh điểm.
Trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump, nhân dân tệ giảm giá khoảng 5% so với USD vào năm 2018 và tiếp tục giảm 1,5% trong năm 2019.