Trong cuộc họp diễn ra ngày 29/9 tại New York (Mỹ) với người đồng cấp Hàn Quốc Cho Tae-yul, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho rằng các động thái của Mỹ triển khai tên lửa ở Philippines làm suy yếu nền hòa bình và sự ổn định trong khu vực.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng cho biết ông Vương đã kêu gọi các nước cần tránh để xảy ra một cuộc chiến hoặc xung đột ở Bán đảo Triều Tiên.
Trước đó vào tháng 4 năm nay, Mỹ đã triển khai hệ thống Typhon có thể trang bị tên lửa hành trình như một phần của cuộc tập trận quân sự Balikatan (Vai kề vai), có khả năng tấn công các mục tiêu của Trung Quốc. Phía Trung Quốc đã yêu cầu Mỹ dỡ bỏ hệ thống này.
Quân đội Philippines và Mỹ không khai hỏa hệ thống tên lửa này trong cuộc tập trận, nhưng Đại tá Michael Logico của quân đội Philippines cho biết hệ thống này được vận chuyển tới Philippines để kiểm tra mức độ khả thi của việc vận chuyển hệ thống vũ khí 40 tấn bằng đường hàng không.
Cuộc tập trận thường niên của Mỹ và Philippines năm nay có sự tham gia của khoảng 16.000 binh sĩ hai bên. Một số cuộc diễn tập được tổ chức ở các đảo phía bắc Philippines gần Đài Loan (Trung Quốc) và ở vùng biển phía tây đối diện Biển Đông.
Bắc Kinh đã cảnh báo về sự mất ổn định khi các nước bên ngoài khu vực “phô trương lực lượng và gây ra đối đầu”. Ngoại trưởng Trung Quốc khẳng định hành động của Mỹ “không mang lại lợi ích của các quốc gia trong khu vực”.
Trong khi đó, các quan chức Philippines và Mỹ cho biết cuộc tập trận nhằm cải thiện khả năng tương tác giữa các lực lượng hai bên và không nhằm vào bất kỳ nước thứ ba nào.
Ngoài Trung Quốc, Nga cũng lên tiếng phản đối động thái của Mỹ khi lần đầu tiên triển khai hệ thống tên lửa này tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, cáo buộc Washington đang thúc đẩy một cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực.
