Đăng nhập

Trung Quốc ngừng xuất khẩu antimon sang EU từ tháng 10/2024

00:00
00:00
00:00
TRUNG QUỐC - Trung Quốc đã ngừng xuất khẩu antimon sang các nước EU kể từ tháng 10, sau khi nước này áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu, đẩy giá của kim loại này tăng vọt trên thị trường toàn cầu.

Trung Quốc, nhà cung cấp antimon hàng đầu thế giới, đã áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu từ năm 2024, khiến chuỗi cung ứng của kim loại này bị gián đoạn trên toàn cầu.

Antimon là loại kim loại quan trọng được sử dụng trong sản xuất chất bán dẫn, chất chống cháy, thiết bị năng lượng mặt trời và vũ khí.

Theo bà Cristina Belda, chuyên gia phân tích tại cơ quan thông tin Argus, tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng tại châu Âu đã đẩy giá antimon tăng mạnh, với giá loại tiêu chuẩn Regulus II hiện cao hơn 300% so với cùng kỳ năm ngoái.

cảng TQXem toàn màn hình
Toàn cảnh khu cảng container tại Kwai Chung, Hồng Kông, Trung Quốc ngày 06/03/2025. - Ảnh: Reuters.

Vào tháng 08/2024, Bắc Kinh đã công bố kế hoạch hạn chế xuất khẩu antimon và các kim loại liên quan, với lý do an ninh quốc gia. Các biện pháp này bắt đầu có hiệu lực từ tháng 9, dẫn đến làn sóng tích trữ trước đó và khiến lượng xuất khẩu antimon tăng vọt trong tháng 8 và tháng 09/2024.

Vào tháng 12/2024, Trung Quốc đã áp lệnh cấm hoàn toàn đối với việc xuất khẩu 3 loại khoáng sản quan trọng sang Mỹ, bao gồm antimon. Kể từ đó, không có lô hàng antimon nào được xuất sang Mỹ.

Hà Lan là nước nhập khẩu antimon lớn nhất từ Trung Quốc trong Liên minh châu Âu (EU) vào năm 2023, với tổng lượng nhập đạt 3.011,98 tấn.

Tuy nhiên, theo dữ liệu của hải quan Trung Quốc, con số này đã giảm xuống còn 1.016,65 tấn trong năm 2024 và không có lô hàng nào được vận chuyển kể từ tháng 10. Tổng lượng antimon xuất khẩu của Trung Quốc trong năm 2024 giảm 24,1% xuống còn 38.632 tấn.

Việc Trung Quốc tạm dừng xuất khẩu antimon sang châu Âu trong 5 tháng qua khác với các đợt hạn chế xuất khẩu khoáng sản quan trọng trước đây của Bắc Kinh, khi các hoạt động xuất khẩu thường được nối lại dần trong vài tháng sau khi các doanh nghiệp được cấp giấy phép mới theo yêu cầu.

Tuy nhiên, dù lệnh hạn chế có hiệu lực từ tháng 9, hoạt động xuất khẩu antimon sang các nước như Brazil, Thái Lan và Nga của Trung Quốc vẫn được tiếp tục.

Bình luận